Đắk Nông: Tra tấn, thiêu sống người tình vì bị từ chối tình cảm

Sau nhiều lần bị người tình tra tấn, dọa giết, chị Bé làm đơn tố cáo thì bị đối tượng tẩm xăng thiêu sống.

Hôm nay, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông tiến hành khám nghiệm tử thi vụ đổ xăng đốt người xảy ra tại xã Kiến Thành (huyện Đắk R’lấp) khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là chị Trần Thị Bé (SN 1978, trú xã Kiến Thành).

Đắk Nông: Tra tấn, thiêu sống người tình vì bị từ chối tình cảm-1
Sau nhiều lần gửi đơn kêu cứu, chị Bé bị người tình tẩm xăng đốt dẫn đến tử vong

Sau một thời gian điều trị bỏng tại BV Chợ Rẫy, tối hôm qua, nạn nhân Bé đã tử vong và được người thân đưa về nhà lo hậu sự.

Trước đó, rạng sáng ngày 16/9, chị Bé mở cửa bán hàng thì bị Nguyễn Viết Hùng (SN 1973, trú xã Đắk Sin, Đắk R’lấp) xông vào khống chế, tưới xăng rồi ôm chặt, châm lửa đốt.

Sự việc khiến chị Bé bỏng 90% cơ thể, Hùng cũng bị bỏng nặng. Bà Trương Thị Kính (SN 1954, mẹ chị Bé) và cháu Trần Mỹ Duyên (SN 2003, con gái chị Bé) cũng bị vạ lây, bỏng nặng.

Đắk Nông: Tra tấn, thiêu sống người tình vì bị từ chối tình cảm-2
Hiện trường nơi đối tượng Hùng tẩm xăng đốt chị Bé

Theo tìm hiểu, giữa Hùng và chị Bé có mối quan hệ tình cảm. Gần đây, chị Bé đề nghị kết thúc mối quan hệ nhưng Hùng không đồng ý, thường xuyên đe dọa người tình.

Chị Bé đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo Hùng có hành vi tra tấn, hiếp dâm và đổ xăng lên người dọa giết.

Nạn nhân cũng đề nghị công an có biện pháp bảo vệ tính mạng bản thân và gia đình. Gần một tháng sau khi nạn nhân có đơn kêu cứu thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Gia đình nạn nhân đề nghị ngoài việc trừng trị người gây ra cái chết cho chị Bé, cần làm rõ, xử lý trách nhiệm cán bộ công an huyện Đắk R’lấp vì thờ ơ, chậm trễ giải quyết vụ việc.

Theo Vietnamnet


tự thiêu Giết Người Hiếp dâm

Tin tức mới nhất