Đâm chết vợ trong 'phòng hạnh phúc' của trại giam

Đực đưa vợ vào “phòng hạnh phúc” của trại giam Z30D rồi dùng dao đâm nạn nhân chết tại chỗ, sau đó tự tử nhưng được cứu sống. Can phạm này đang thụ án 17 năm về tội Giết người.

Ngày 2.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang giám sát đặc biệt đối với can phạm Nhữ Văn Đực (48 tuổi) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Đực đã đâm chết vợ là chị Nguyễn Thị Hòa (41 tuổi, đã đổi tên, ngụ tại quận 7, TP HCM) vào sáng 31.7 tại phân trại K2, trại giam Z30D (xã Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận).

Đâm chết vợ trong 'phòng hạnh phúc' của trại giam-1
Nhữ Văn Đực. Ảnh: P.N

Theo thông tin ban đầu, Đực đang thụ án 17 năm tù về tội giết người tại trại giam Z30D. Khoảng 6h ngày 31.7, chị Hòa cùng 2 con từ TP HCM ra thăm chồng. Sau khi gặp nói chuyện, Đực nhờ 2 con đi mua nước, rồi đưa vợ vào “phòng hạnh phúc” của trại giam.

Nghi ngờ chị Hòa ngoại tình, Đực đã dùng dao Thái Lan (do chị Hòa mang theo để gọt hoa quả) đâm vợ nhiều nhát, làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Đực dùng dao tự sát nhưng được 2 con phát hiện và báo cán bộ trại giam đưa đi cấp cứu.

Công an tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng.

Theo Zing


pháp luật Giết Người

Tin tức mới nhất