Danh tính nạn nhân vụ xe khách lao vực trên đèo Hải Vân

Chiếc xe qua khu vực phía bắc đèo Hải Vân tại Km898 thì mất lái, đâm qua barie và rơi xuống vực.

Xe chở 23 sinh viên và giáo viên trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Kiên Giang khi qua khu vực phía bắc đèo Hải Vân thì mất lái và rơi xuống vực.

Danh tính nạn nhân vụ xe khách lao vực trên đèo Hải Vân-1
Các nạn nhân tại BV Đà Nẵng. Ảnh: Cao Thái

Thông tin ban đầu cho biết, những người bị thương được chuyển về bệnh viện Đà Nẵng. Nữ sinh Vũ Thị Thảo (SN 1998, quê Kiên Giang) tử vong trên đường tới bệnh viện.

Trong đó nữ sinh Ngô Thị Su Sal (SN 1998) bị cắt đứt lìa cánh tay trái, rất nguy kịch. 3 người đa chấn thương phải mổ. Còn lại 6 người bị thương nhẹ đang trong phòng cấp cứu.

Các nạn nhân đang điều trị tại BV Đà Nẵng

Phạm Ngô Hồng (1998) Kiên Giang: Đa chấn thương

Phạm Kim Nhanh 20 tuổi, Kiên Giang: Bị thương ở tay

Lê Yến Vy - 21 tuổi, Kiên Giang 

Huỳnh Như (1998) Kiên Giang: Gãy xương cánh tay

Ngô Thị Su Sal (1998) Kiên Giang: Đứt lìa cánh tay phải

Trần Thị Phi Nhung (1998) Kiên Giang: Bị thương ở tay

Trương Trí Thông (1994) Kiên Giang: Đa chấn thương

Lê Văn Ngẫu (1991) Kiên Giang.

Theo Vietnamnet


lật xe tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao