Danh tính tài xế, phụ xe ô tô 16 chỗ đâm tử vong chiến sĩ cơ động rồi bỏ chạy ở Bắc Giang

Sau khi mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng là Trần Văn Dũng (tài xế) và Dương Đức Tuyển (phụ xe).

Sau khi điều khiển xe đâm tử vong chiến sĩ CSCĐ vào chiều 14/9, tài xế xe ô tô mang BKS 29B - 501.64 đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo Pháp luật và Bạn đọc đưa tin, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được 2 đối tượng bao gồm tài xế Trần Văn Dũng (SN 1989, trú tại thôn Cà Phê, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội hiện đang ở tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và phụ xe Dương Đức Tuyển (SN 1994, quê thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang hiện đang ở tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Danh tính tài xế, phụ xe ô tô 16 chỗ đâm tử vong chiến sĩ cơ động rồi bỏ chạy ở Bắc Giang-1
Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Dương Đức Tuyển trên đường trốn chạy

Trước đó, như VOV đưa tin, đại diện lãnh đạo Công an huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) xác nhận, vào thời điểm xảy ra vụ việc trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thuộc địa phận thôn Nội (xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, đang cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp dừng xe kiểm tra phương tiện có biểu hiện vận chuyển hàng cấm trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, các đối tượng trên xe đã chống đối và nhấn ga bỏ chạy. Trước tình huống bất ngờ, Nguyễn Văn Mạnh (SN 1997, quê ở xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, Bắc Giang) công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Giang) đã bám vào nắp ca pô của xe ô tô. Lúc này, tài xế Trần Văn Dũng vẫn tiếp tục lái xe chạy về phía TP. Bắc Giang.

Khi xe chạy thêm 1km đến Km 121+90, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua địa phận xã Song Khê, TP. Bắc Giang, đối tượng Dũng điều khiển phương tiện hất văng anh M. xuống lòng đường.

Đồng chí Mạnh sau đó được đưa đi cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang nhưng do bị thương quá nặng nên đã hi sinh

Lực lượng chức năng đã tăng cường nhân lực mở rộng tìm kiếm truy bắt 2 đối tượng nguy hiểm trên và bắt giữ được Tuyển, đến tối cùng ngày thì Trần Văn Dũng biết không thể chạy thoát nên đã ra đầu thú.

Sau khi kiểm tra phương tiện 2 đối tượng điều khiển, công an phát hiện một số hàng hóa không rõ nguồn gốc. Hiện tại, Dũng và Tuyển đang bị tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ việc cùng những mặt hàng thu được trên xe.

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/danh-tinh-2-doi-tuong-lai-xe-dam-tu-vong-chien-si-co-dong-n-235612.html

gây tai nạn bỏ trốn tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao