Đi khám răng, tiện thể lẻn vào 2 đám cưới liên tiếp trộm phong bì

Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm tại huyện Thanh Trì, đối tượng tiếp tục trộm tiền mừng cưới tại quận Hà Đông thì bị phát hiện.

Ngày 3/11, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thông tin với Lao Động cho biết, đơn vị này đã tạm giữ Nguyễn Thị Hợp (22 tuổi, ở huyện Ứng Hoà) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, sáng 30/10, Hợp bị đau răng nên đi xe máy từ nhà trọ ở phường Phú Lương, Hà Đông ra khu vực trung tâm quận Hà Đông để khám.

Đến ngã tư đường Quang Trung - Lê Trọng Tấn, Hợp trông thấy đoàn xe đón dâu có vẻ khá giả nên lập tức quay xe bám theo tìm sơ hở để trộm cắp.

Trong khi mọi người không để ý, Hợp dựng xe trước cửa rồi đi thẳng lên tầng hai để tìm phòng đôi tân nương. Nhiều người nhìn thấy Hợp, nhưng cho rằng đó là họ hàng nhà gái.

Đi khám răng, tiện thể lẻn vào 2 đám cưới liên tiếp trộm phong bì-1

Đối tượng bị bắt tại cơ quan công an

Tại đây Hợp lẻn vào lục soát, phát hiện tại ngăn kéo tủ quần áo phía cuối giường ngủ có 16 phong bì mừng đám cưới. Hợp nhét tất cả số phong bì này vào túi xách rồi xuống lấy xe máy phóng đi.

Sau đó, trên đường di chuyển tới đầu ngõ 146, đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hợp trông thấy đám cưới khác liền dựng xe máy đầu ngõ, rồi tiếp tục lén lút mò lên tầng 2 gia chủ.

Khi đang lúi húi trong phòng, chưa kịp lục lọi, thì chủ nhà bước vào bắt tại trận, rồi trình báo Công an phường Mộ Lao đến giải quyết.

Tại cơ quan Công an, Hợp khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, số tiền trong 16 phong bì của vụ trộm đầu tiên là 9,1 triệu đồng. 

Đi khám răng, tiện thể lẻn vào 2 đám cưới liên tiếp trộm phong bì-2

Số phong bì Hợp trộm được tại đám cưới

Zing cho biết thêm, theo hồ sơ, trong các ngày 25/1 và 19/8, Hợp lần lượt bị TAND quận Hà Đông và TAND huyện Ứng Hòa tuyên phạt 9 tháng (cho hưởng án treo) và 10 tháng tù cùng về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 19 tháng tù giam.

Công an quận Hà Đông cho biết, Hợp thực hiện 2 vụ trộm cắp trong thời gian chờ thi hành án. Do hành vi thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, nghi phạm sẽ bị xử lý theo khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Trộm cắp tài sản với khung hình phạt 2-7 năm tù.

Hiên, Cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Đ.K (t.h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/di-kham-rang-dau-tien-the-len-vao-2-dam-cuoi-lien-tiep-trom-phong-bi-n-326308.html

trộm cắp

Tin tức mới nhất