
Ở tuổi 28, cô đã mua căn nhà thứ ba, trong khi thu nhập quảng cáo có thời điểm đạt khoảng 193 triệu đồng/tháng.
Từ một nhân viên văn phòng nhận lương hơn 11 triệu đồng mỗi tháng, chị Lộc chuyển sang kinh doanh và xây dựng nhiều tài khoản trên Xiaohongshu. Ở tuổi 28, cô đã mua căn nhà thứ ba, trong khi thu nhập quảng cáo có thời điểm đạt khoảng 193 triệu đồng/tháng.
Chị Lộc, sinh năm 1997, sống tại Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hiện là blogger chia sẻ về công việc, cuộc sống và hành trình làm mẹ trên Xiaohongshu. Trước đó, cô từng làm nhân viên văn phòng tại một cơ quan nhà nước với mức lương khoảng 3.000 NDT mỗi tháng, tương đương hơn 11 triệu đồng.
Không muốn phụ thuộc vào một nguồn thu, chị Lộc bắt đầu thử sức trên Xiaohongshu. Năm 2025, cô kinh doanh phụ kiện từ con số 0 và đạt thành tích 7 chữ số. Khi mang thai, cô xây dựng hình ảnh “mẹ bầu khởi nghiệp”, sau đó phát triển tài khoản về mẹ và bé.
Theo chị Lộc, ở mỗi giai đoạn, cô đều tận dụng thân phận, kinh nghiệm và thế mạnh sẵn có để làm nội dung thay vì lựa chọn lĩnh vực xa lạ.

Công việc blogger dần mang lại nguồn thu đáng kể. Cô từng cho biết mỗi năm nhận hơn 500.000 NDT tiền hợp tác, khoảng 1,93 tỷ đồng. Thu nhập quảng cáo có thời điểm ổn định trên 50.000 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 193 triệu đồng.
Ngay cả khi ở cữ tại trung tâm chăm sóc sau sinh, chị Lộc vẫn tranh thủ chăm con, viết nội dung và quay video. Sau khoảng hai năm duy trì, tài khoản của cô bắt đầu có giá trị thương mại. Có thời điểm, một bài quảng cáo được báo giá 12.000 NDT, khoảng 46 triệu đồng.
Nguồn thu của cô không chỉ đến từ quảng cáo. Chị Lộc xây dựng nhiều tài khoản, gồm kênh kinh doanh phụ kiện, chia sẻ về self-media và nội dung mẹ và bé. Cô cũng phát triển studio riêng, dự định mở thêm tài khoản về sửa sang nhà cửa.
Mỗi kênh khai thác một thế mạnh, giúp cô có nhiều nguồn thu thay vì phụ thuộc vào một tài khoản. Theo chị Lộc, lượng người theo dõi lớn không phải điều kiện duy nhất để kiếm tiền. Giá trị thương mại và khả năng xây dựng các kênh phù hợp mới là yếu tố quan trọng.
Sau nhiều năm làm việc và tích lũy, thành quả khiến chị Lộc tự hào nhất là mua căn nhà thứ ba ở tuổi 28. Cuối năm ngoái, cô cho biết đã thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt để sở hữu căn duplex rộng 260 m².
Căn nhà được thiết kế theo phong cách trung cổ, hoài cổ, mang cảm giác giống không gian trong phim. Sau khi sửa sang, từng góc nhỏ được chăm chút theo sở thích cá nhân. Đây cũng trở thành chất liệu cho các nội dung về trang trí nhà cửa và cuộc sống hằng ngày.

Chị Lộc cho rằng việc bắt đầu làm blogger khoảng hai năm trước đã giúp cô đạt được những điều từng mong muốn như xe, nhà và tiền tiết kiệm. Ở tuổi 28, cô chia sẻ mình đã có sự tự do mong muốn.
Hiện chị Lộc vẫn duy trì hình ảnh mẹ bỉm công sở, blogger, người làm self-media và chủ studio. Công việc sáng tạo nội dung được sắp xếp xen kẽ với việc chăm con.
Nguyên tắc quản lý thời gian của cô là “Con ngủ = mẹ làm việc”. Khi con ngủ, chị Lộc tranh thủ viết nội dung, quay và dựng video; những lúc rảnh khác, cô ghi lại ý tưởng và tìm chủ đề mới.
Theo chị Lộc, người mới không nhất thiết phải có sẵn khả năng quay phim, viết lách hay gu thẩm mỹ tốt. Những kỹ năng này có thể được cải thiện bằng cách phân tích dữ liệu, thử nhiều chủ đề và liên tục điều chỉnh nội dung. Cô cho rằng tâm lý và sự kiên trì quan trọng hơn, bởi nhiều người bỏ cuộc khi những bài đăng đầu tiên không đạt lượt xem mong đợi.
