Điểm danh các mẫu xe in 3D độc nhất hành tinh

Công nghệ 3D nở rộ được ứng dụng trong cả lĩnh vực xe cộ đã đem lại những mẫu xe độc đáo vô cùng lạ lẫm, hứa hẹn một xu hướng mới trong ngành công nghiệp xe hơi.



Mẫu Kor Ecologic URBEE là chiếc xe đầu tiên làm bằng nhựa, thiết kế bằng in 3D.

Xe có 3 bánh, hình thù khác lạ nhưng có thể vừa cho 2 người ngồi và 1 chú cún cưng đi theo.

Trên quãng đường từ New York tới San Francisco dài 4,7 nghìn km, xe chỉ tiêu tốn hết 45 lít xăng sinh học.

Kor Ecologic URBEE chính là một trong những kết quả tốt nhất được các kỹ sư sử dụng công nghệ in 3D.

 

EDAG GENESIS Concept là một nguyên mẫu xe có hình dạng quả trứng cũng được thiết kế theo công nghệ 3D

từng được trình diễn tại Geneva Motor Show vào tháng 3. Xe có cấu trúc hình ống

và chỗ ngồi bên trong nhìn như một phương tiện ngoài hành tinh.

Lotus 340R sử dụng công nghệ in 3D, được công ty CIDEAS Mỹ  chế tạo.

 

Trong thực tế, đây là mẫu xe phục hồi từ chiếc xe thể thao Lotus 340R từng xuất hiện vào năm 2000.

 

Local Motors Stradi ra mắt vào tháng 9.2014, hoàn toàn được chế tạo bằng công nghệ in 3D.

 

Theo các nhà phát triển, xe được chế tạo liên tục trong 44 giờ.

 

Xe đủ chỗ cho 2 người ngồi.

Còn đây là mẫu xe StreetScooter C16 do các sinh viên Đức từ Đại học Aachen chế tạo vào tháng 11.2014.

Xe có tổng trọng lượng 450 kg, chạy bằng điện, có khả năng chạy 100 km/1 lần sạc và có vận tốc tối đa 100 km/h.

Chiếc Shelby Cobra 56 đẹp mắt do Bộ Năng lượng Mỹ sản xuất để kỷ niệm 50 năm dòng xe thể thao Shelby Cobra.

Đây là bản nguyên mẫu được sản xuất bằng in 3D.

Thiết bị BAAM cho phép các kỹ sư in các bộ phận của than xe và các bộ phận cơ khí quan trọng khác từ vật liệu tổng hợp
 

Theo Dân Việt


Công nghệ 3D mẫu xe in 3D chất

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao