Bé trai rơi vào trụ bê tông

Điều thêm người, thiết bị đến hiện trường cứu hộ bé trai 10 tuổi

Tỉnh Đồng Tháp lập tổ điều hành và bổ sung thêm người, thiết bị đến hiện trường vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông.

Chiều 7/1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu nạn vẫn làm việc khẩn trương tại hiện trường nơi bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình.

Điều thêm người, thiết bị đến hiện trường cứu hộ bé trai 10 tuổi-1

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Tháp có cuộc họp với các Bộ, Sở và các chuyên gia liên quan đến công tác cứu nạn bé Hạo Nam. 

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã hoàn thiện phương án và thành lập tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Rọc Sen. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiến hành đóng ván thép có chiều dài 18m xung quanh ống trụ bê tông. 

Bên cạnh đó, tổ điều hành đang huy động, bổ sung nhân lực và thiết bị đến hiện trường. 

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, hoạt động cứu nạn, cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. 

Điều thêm người, thiết bị đến hiện trường cứu hộ bé trai 10 tuổi-2
Máy móc, thiết bị sẽ được điều động thêm đến hiện trường.

Trưa 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt. 

Trong lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam rơi xuống ống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. 3 bé đi cùng truy hô, nhờ mọi người đến cứu Hạo Nam.

Đến nay, công tác cứu hộ bé Hạo Nam đã bước sang ngày thứ 8 nhưng chưa đạt kết quả như mong đợi.

Theo Vietnamnet 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/dieu-them-nguoi-thiet-bi-den-hien-truong-cuu-ho-be-trai-10-tuoi-2098763.html

Đồng Tháp cứu hộ

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Bé trai rơi vào trụ bê tông