'Đỉnh chóp' như phụ nữ Nam Định: Đầu đội mâm cỗ, tay vẫn vít ga

Hình ảnh các mẹ, các dì vừa bê cỗ, vừa đạp xe đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Bê cỗ là một nét văn hóa thường thấy trong các dịp nhà có cưới hỏi hay tiệc giỗ của người Việt Nam. Trước khi những hệ thống nhà hàng xuất hiện, đây là hình ảnh không thể thiếu trong các đợt lễ, tiệc ở mọi gia đình. 

Đặc biệt, với những ai sống ở các vùng quê, hình ảnh này đã in sâu vào tiềm thức của họ cho đến tận bây giờ.

Mới đây trên mạng xã hội, một người đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh các cô, các dì người Nam Định bê cỗ bằng cách đội đầu vô cùng độc đáo và chuyên nghiệp.


Bê cỗ với trái tim bình tĩnh không bề nao núng (Nguồn: toantong0909)

Trong đoạn clip là hình ảnh 2 người phụ nữ đang đội mâm lên đầu giao cỗ từ nơi này đến nơi khác. Một người đi xe đạp điện điều khiển bằng một tay. Người còn lại đi xe đạp, chân đạp bon bon hết sức bình tĩnh.

Đỉnh chóp như phụ nữ Nam Định: Đầu đội mâm cỗ, tay vẫn vít ga-1
Một tay vít ga, một tay giữ mâm 

Đỉnh chóp như phụ nữ Nam Định: Đầu đội mâm cỗ, tay vẫn vít ga-2Đỉnh chóp như phụ nữ Nam Định: Đầu đội mâm cỗ, tay vẫn vít ga-3
Đội mâm cỗ trên đầu và người phụ nữ Nam Định vẫn lái xe nhẹ như không

Được biết phong cách bê cỗ độc đáo này đã xuất hiện tại "đất học" từ rất lâu và cũng được nhiều người dân địa phương áp dụng trong nhiều dịp cưới hỏi hoặc đám giỗ.

Không chỉ các cô lớn tuổi mới sở hữu được "skill" đỉnh chóp này mà đa số con gái Nam Định cũng đều có thể làm được. 

Đoạn clip sau khi chia sẻ đã thu hút hàng triệu lượt xem, ai cũng tỏ ra vô cùng thích thú trước nét đặc trưng của người Nam Định khi bê cỗ với kỹ năng thượng thừa như vậy.

"Ship cỗ thế này các cháu cứ gọi là chịu"

"Đây người ta gọi là đẳng cấp rồi ý"

"Cảnh giới này đúng là khó ai mà làm được"

Mase
Theo VietNamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/phu-nu-nam-dinh-ship-co-dau-doi-mam-tay-vit-ga-n-296151.html

Mạng xã hội

Tin tức mới nhất