Trong những ngày gần đây, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng một loạt ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Đỗ Hiếu đã bị “mua đứt” quyền sở hữu và sử dụng.
Thông tin này đã khiến không ít khán giả hoang mang, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận trái chiều về vấn đề bản quyền, quyền khai thác và sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực âm nhạc.
Trước những thông tin không chính xác đang được chia sẻ rộng rãi, nhạc sĩ Đỗ Hiếu và ekip chính thức lên tiếng để làm rõ bản chất sự việc cũng như khẳng định lại quyền sở hữu hợp pháp đối với các tác phẩm âm nhạc do anh sáng tác.
Nhạc sĩ Đỗ Hiếu khẳng định cho đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ ca khúc nào do anh sáng tác bị chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.
Các bài hát từng được khán giả yêu mến và biết đến rộng rãi như “Gạt đi nước mắt”, “Cause I love you”, “Xin đừng buông tay”, hay “Chôn giấu giấc mơ” hiện vẫn đang thuộc quyền sở hữu và quản lý trực tiếp bởi chính tác giả.
Mọi hoạt động sử dụng, biểu diễn, thu âm lại hay khai thác thương mại những ca khúc này đều cần có sự đồng thuận bằng văn bản từ phía nhạc sĩ hoặc đơn vị đại diện được ủy quyền hợp pháp.
Việc một số cá nhân hoặc đơn vị có gửi đề nghị được sử dụng lại các ca khúc của Đỗ Hiếu với mục đích biểu diễn hoặc cover hoàn toàn không đồng nghĩa với việc chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm. Những trường hợp này, nếu có xảy ra, chỉ là sự cho phép sử dụng không độc quyền và trong phạm vi có giới hạn.
Nhạc sĩ Đỗ Hiếu luôn giữ quan điểm cởi mở, sẵn sàng hỗ trợ các nghệ sĩ biểu diễn lại ca khúc của mình trong tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh từ bỏ quyền làm chủ những đứa con tinh thần của mình.
Việc lan truyền thông tin sai lệch về quyền sở hữu các ca khúc nói trên không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng cá nhân của nhạc sĩ Đỗ Hiếu, mà còn có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng giữa anh và các đối tác, ca sĩ đã từng thể hiện những bài hát ấy.
Điều này đồng thời làm tổn hại đến mối quan hệ nghề nghiệp được xây dựng bằng sự tin tưởng, thiện chí và hợp tác trong suốt nhiều năm. Chính vì vậy, Đỗ Hiếu và ê-kíp của mình mong muốn truyền thông, khán giả và cộng đồng mạng cần thận trọng trong việc tiếp nhận, chia sẻ và diễn giải thông tin, đặc biệt là khi chưa có xác nhận chính thức từ các bên liên quan.
Trước sự việc lần này, nhạc sĩ Đỗ Hiếu một lần nữa khẳng định rằng mọi ca khúc do anh sáng tác đều được bảo vệ bản quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế. Anh luôn sẵn sàng hợp tác với các nghệ sĩ, đơn vị sản xuất âm nhạc trong việc cấp phép sử dụng tác phẩm, nhưng chỉ trên cơ sở thỏa thuận minh bạch, tôn trọng quyền lợi đôi bên và cam kết bằng văn bản rõ ràng.
Trong thời gian tới, để tránh những hiểu lầm tương tự xảy ra, anh và đội ngũ quản lý sẽ tiến hành rà soát, cập nhật và siết chặt hơn nữa các chính sách liên quan đến việc cấp phép và bảo vệ bản quyền tác phẩm.
Đỗ Hiếu cũng cho biết anh không có bất kỳ mâu thuẫn cá nhân hay vấn đề đối đầu nào với bất kỳ nghệ sĩ nào liên quan đến các bài hát đã được sáng tác và phát hành trước đó.
Nhạc sĩ này tôn trọng tất cả những người đã đồng hành cùng âm nhạc của mình trong suốt hành trình vừa qua và hy vọng rằng những tác phẩm do mình tạo ra sẽ tiếp tục được khán giả đón nhận trong nhiều phiên bản khác nhau, miễn là việc khai thác, sử dụng luôn diễn ra đúng pháp lý và có sự đồng thuận giữa các bên.
Nhạc sĩ Đỗ Hiếu là một trong những gương mặt sáng giá của thế hệ nhạc sĩ 9x tại Việt Nam. Trong suốt nhiều năm hoạt động, anh luôn giữ gìn uy tín nghề nghiệp, hợp tác với nhiều ca sĩ hàng đầu, tạo ra những sản phẩm chất lượng, góp phần định hình xu hướng âm nhạc đại chúng.
Hòa Phạm
Theo Thương Trường



