Đời tư thị phi của 'Trùm phim kiếm hiệp': Tố vợ gian díu với con nuôi, có con với trợ lý kém 31 tuổi

Được mệnh danh là một trong những nhà làm phim nổi tiếng nhất của Hoa ngữ nhưng Trương Kỷ Trung nhận về không ít điều tiếng với những sóng gió tình ái.

"Trùm phim kiếm hiệp" nổi tiếng Trung Quốc

Trương Kỷ Trung sinh năm 1951 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Tài năng nghệ thuật của ông bộc lộ từ sớm, tuy nhiên, do tình cảnh xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ, Trương Kỷ Trung không có điều kiện đi học bài bản.

May mắn đến với Trương Kỷ Trung khi khu mỏ than nơi ông công tác có tổ chức một đoàn văn nghệ nghiệp dư, thường xuyên biểu diễn cho các công nhân. Trương Kỷ Trung tích cực tham gia phong trào văn nghệ và nhanh chóng trở thành một trong những thành viên chủ lực của đoàn. Không lâu sau, ông còn được cử đến đoàn kịch nói Sơn Tây để học thêm về diễn xuất.

Đời tư thị phi của Trùm phim kiếm hiệp: Tố vợ gian díu với con nuôi, có con với trợ lý kém 31 tuổi-1

Năm 1978, Trương Kỷ Trung chính thức rời mỏ than để trở thành diễn viên kịch nói. Khi đó, ông đã 27 tuổi. Dù độ tuổi không còn trẻ nhưng nhờ khả năng diễn xuất và ngoại hình tốt, Trương Kỷ Trung nhanh chóng được giao những vai diễn lớn, trở thành diễn viên nam chính của Đoàn kịch nói Sơn Tây.

Chưa đầy 1 năm sau, ông được mời tham gia đóng phim tại Thượng Hải với vai nam chính trong bộ phim Thời Thanh Niên Của Chúng Tôi. Từ đây, Trương Kỷ Trung bắt đầu bước vào lĩnh vực điện ảnh.

Năm 1983, Đài truyền hình Sơn Tây khởi quay bộ phim Dương Gia Tướng, do Trương Thiệu Lâm làm đạo diễn. Trương Kỷ Trung được mời đóng vai Dương Diên Chiêu. Mối quan hệ khởi đầu này đã hình thành bước thay đổi lớn trong sự nghiệp của Trương Kỷ Trung cũng như mối quan hệ lâu dài của hai người họ Trương.

Đời tư thị phi của Trùm phim kiếm hiệp: Tố vợ gian díu với con nuôi, có con với trợ lý kém 31 tuổi-2

Năm 1989, Trương Kỷ Trung cùng đạo diễn Trương Thiệu Lâm hợp tác quay bộ phim Trăm Năm Hoạn Nạn. Đây là lần đầu tiên Trương tham gia với vai trò nhà sản xuất. Năm 1992, cả hai xin hợp tác với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc quay bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa và không lâu sau là tác phẩm kinh điển Thủy Hử.

Đáng chú ý, các tác phẩm của Trương Kỷ Trung đều đạt được thành công vang dội tại Trung Quốc, đưa tên tuổi lên hàng đạo diễn tên tuổi trong showbiz Trung. Năm 1999, ông bắt tay vào sản xuất phim kiếm hiệp Kim Dung. Lần lượt các xuất phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ (2001), Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ (2003), Thần Điêu Hiệp Lữ (2006), Bích Huyết Kiếm (2007), Lộc Đỉnh Ký (2008), Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009) ra đời.

Với việc thực hiện nhiều tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết kiếm hiệp thành công, Trương Kỷ Trung được ca ngợi là "ông trùm phim kiếm hiệp" và là người được đánh giá cao sau Dương Khiết khi làm lại Tây du ký.

Năm 1989, Trương Kỷ Trung cùng đạo diễn Trương Thiệu Lâm hợp tác quay bộ phim Trăm Năm Hoạn Nạn. Đây là lần đầu tiên Trương tham gia với vai trò nhà sản xuất. Năm 1992, cả hai xin hợp tác với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc quay bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa và không lâu sau là tác phẩm kinh điển Thủy Hử.

Đáng chú ý, các tác phẩm của Trương Kỷ Trung đều đạt được thành công vang dội tại Trung Quốc, đưa tên tuổi lên hàng đạo diễn tên tuổi trong showbiz Trung. Năm 1999, ông bắt tay vào sản xuất phim kiếm hiệp Kim Dung. Lần lượt các xuất phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ (2001), Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ (2003), Thần Điêu Hiệp Lữ (2006), Bích Huyết Kiếm (2007), Lộc Đỉnh Ký (2008), Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009) ra đời.

Với việc thực hiện nhiều tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết kiếm hiệp thành công, Trương Kỷ Trung được ca ngợi là "ông trùm phim kiếm hiệp" và là người được đánh giá cao sau Dương Khiết khi làm lại Tây du ký.

Đời tư thị phi, có con với trợ lý kém 31 tuổi

Dù sự nghiệp thành công nhưng đời tư của Trương Kỷ Trung lại dính không ít lùm xùm. Ông từng gây chú ý khi ẩu đả với vợ cũ Phàn Hinh Mạn và mới đây công khai chuyện có con với nữ trợ lý kém 31 tuổi tên Đỗ Tinh Lâm.

Được biết, Trương Kỷ Trung quen Phàn Hinh Mạn năm 1998, sau đó năm 2005 họ mới kết hôn. Tuy nhiên từ năm 2006, hai người gần như sống ly thân. Năm 2016, ông đệ đơn ly hôn vợ. Khi đó Trương Kỷ Trung tố cáo vợ cũ có quan hệ mập mờ với chính con nuôi của hai người là Tiêu Tề. Nhưng Phàn Hinh Mạn chỉ trích đạo diễn họ Trương mới là kẻ lăng nhăng, quan hệ với Đỗ Tinh Lâm.

Đời tư thị phi của Trùm phim kiếm hiệp: Tố vợ gian díu với con nuôi, có con với trợ lý kém 31 tuổi-3
Trương Kỷ Trung và vợ cũ Phàn Hinh Mạn

Tháng 11/2016, Trương Kỷ Trung và vợ thậm chí cùng nhập viện sau khi xô xát tại nhà riêng. Theo miêu tả, Trương Kỷ Trung đập vỡ nhiều đồ đạc. Phàn Hinh Mạn cũng không vừa khi tạt mạnh ớt cay về phía nhà sản xuất nổi tiếng.

Trả lời phỏng vấn, Phàn Hinh Mạn bức xúc tố: "Ông ta là giả bệnh. Tôi thì có tiền sử huyết áp thấp. Hiện, huyết áp cao nhất chỉ 120, bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị". Đồng thời, cô cũng cáo buộc Trương Kỷ Trung cùng em trai cố tình đột nhập vào nhà bất hợp pháp: "Hai người thấy cửa khóa đã trèo tường vào nhà, đập vỡ nhiều đồ vật. Họ hành hung tôi, lại còn đóng kịch với cảnh sát".

Đời tư thị phi của Trùm phim kiếm hiệp: Tố vợ gian díu với con nuôi, có con với trợ lý kém 31 tuổi-4
Cả hai từng gây ồn ào vì xô xát, cãi cọ

Chia sẻ về cuộc hôn nhân với đạo diễn sinh năm 1951, vợ trẻ của Trương Kỷ Trung gay gắt nói: "Ông ấy có tiếng nói nên nào coi tôi ra gì, nhiều lần khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm. Người đàn ông đó quá trăng hoa. Từ 10 năm nay ông ấy có bao giờ ở nhà, một năm ở vài ngày nhân dịp Tết âm lịch. Ông ấy chủ yếu sống ở Mỹ".Đồng thời, cô cũng không ngại tố chồng cũ là người trăng hoa, liên tục cặp kè với gái trẻ.

Trương Kỷ Trung cũng không vừa khi đăng đàn chỉ trích vợ cặp kè với con trai nuôi của mình là Tiêu Tề và cùng nhau chiếm tài sản của ông. 2 năm sau lùm xùm với vợ cũ, Trương Kỷ Trung thừa nhận chuyện đã lên chức bố ở tuổi 69. Chia sẻ với Sina, ông xác nhận đã chính thức kết hôn với trợ lý Đỗ Tinh Lâm từ tháng 3/2017.

Đời tư thị phi của Trùm phim kiếm hiệp: Tố vợ gian díu với con nuôi, có con với trợ lý kém 31 tuổi-5Đời tư thị phi của Trùm phim kiếm hiệp: Tố vợ gian díu với con nuôi, có con với trợ lý kém 31 tuổi-6
Trương Kỷ Trung thừa nhận chuyện đã có con với trợ lý kém 31 tuổi.

"Tôi và cô ấy là vợ chồng hợp pháp. Hai con là kết tinh tình yêu, là huyết mạch của chúng tôi. Bây giờ, tôi và Tinh Lâm trở thành bố mẹ của những đứa trẻ, gia đình rất hạnh phúc", ông nói.

Vợ mới của ông - Đỗ Tinh Lâm từng trải qua một đời chồng và có con trai riêng. Cô là nghiên cứu sinh tại Pháp, giỏi tiếng Anh, có tiềm lực tài chính, trợ giúp lớn cho công việc của Trương Kỷ Trung. Hiện tại, cô tạm gác lại việc học để vun vén cho gia đình nhỏ. Dù đã công khai chuyện tình cảm nhưng khoảng cách tuổi tác cùng những bê bối đời tư của Trương Kỷ Trung trước đó khiến mối quan hệ này nhận về không ít sự chế nhạo, gièm pha.

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/doi-tu-thi-phi-cua-trum-phim-kiem-hiep-to-vo-gian-diu-voi-con-nuoi-co-con-voi-tro-ly-kem-31-tuoi-162201709080049980.htm

Trương Kỷ Trung

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao