Đơn xin việc của Steve Jobs có giá gần 4 tỷ đồng

Bản viết tay đơn xin việc năm 1973 của cố CEO Apple, Steve Jobs đã được chốt giá với số tiền lên tới 174.000 USD (gần 4 tỷ đồng) trong phiên đấu giá vừa qua.

Năm 1972, Jobs vào học trường cao đẳng nghệ thuật Reed College ở tiểu bang Oregon nhưng bỏ học chỉ sau một học kỳ. 18 tháng sau đó, ông vẫn đến trường để theo dõi những môn mình thích.

“Sau 6 tháng, tôi không thấy việc học có giá trị gì. Tôi không biết nên làm gì với cuộc sống và không biết trường học này sẽ giúp ích gì. Trong khi, ở lại tôi sẽ tiêu tốn toàn bộ số tiền mà bố mẹ tôi đã dành dụm cả cuộc đời. Vì vậy, tôi quyết định bỏ học và tin rằng tất cả sẽ vẫn thành công.", Jobs chia sẻ.


 Đơn xin việc năm 1973 của Steve Jobs

Đơn xin việc của Steve Jobs đã cho chúng ta cái nhìn thú vị về cách mà ông nhận định về bản thân khi đang còn là một sinh viên. Steve Jobs đã viết các kỹ năng của mình bao gồm công nghệ điện tử, thiết kế và có kinh nghiệm về máy tính.

Theo Vietnamnet


Tin Công Nghệ

Tin tức mới nhất