Đốt củi để sưởi ấm, cụ bà 98 tuổi chết cháy trên giường

Trời lạnh, cụ bà tại tỉnh Quảng Bình đốt củi để sưởi ấm, không may ngọn lửa lan ra đồ đạc trong nhà khiến cụ bà tử vong.

Tối ngày 19/12, UBND xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) thông tin với Tuổi Trẻ cho biết, chính quyền đang cùng gia đình lo tang lễ cho một cụ bà tử vong do đốt củi sưởi ấm xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là bà Hoàng Thị N. (98 tuổi, trú tại thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa).

Đốt củi để sưởi ấm, cụ bà 98 tuổi chết cháy trên giường-1

Hiện trường vụ cháy

Theo Pháp luật TP.HCM, vào tối ngày 17/12, do thời tiết lạnh nên người thân bà N. đốt củi giúp bà sưởi ấm. Vì tuổi tác đã cao nên bà N. bất cẩn khiến lửa cháy lan cả ngôi nhà.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã khẩn trương dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng đến khống chế đám cháy

Tuy nhiên, khi dập được lửa thì bà N. đã tử vong trên giường.

Đốt củi để sưởi ấm, cụ bà 98 tuổi chết cháy trên giường-2

Chính quyền địa phương thăm hỏi, chia buồn với gia đình

Nhận được tin báo, chính quyền và các đoàn thể, người thân đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời tổ chức an táng cho bà theo phong tục địa phương.

Được biết, bà N. sống một mình, thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/dot-cui-de-suoi-am-cu-ba-98-tuoi-chet-chay-tren-giuong-n-331092.html

vụ cháy tử vong

Tin tức mới nhất