Đốt pháo trái phép, nhiều người bị công an mời làm việc

Một người đứng đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa, những người còn lại dùng điện thoại quay phim cổ vũ.

Ngày 1/2 (Mồng 1 Tết), Công an phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Q.H. (SN 1987, quê Hà Nội) để điều tra về hành vi đốt pháo trái phép trên địa bàn vào đêm giao thừa.

Khoảng 21h20’ ngày 31/1 (29 Tết), Tổ công tác 363 Công an quận Bình Thạnh tuần tra trên tuyến đường thuộc địa bàn phường 19.

Đốt pháo trái phép, nhiều người bị công an mời làm việc-1
Lực lượng chức năng đưa H. về trụ sở công an làm việc về hành vi đốt pháo trái phép

Khi đến khu vực chung cư Phạm Viết Chánh, lực lượng chức năng nghe nhiều tiếng nổ lớn do người dân đốt pháo hoa nên đến kiểm tra. Tại đây phát hiện H. đang cầm cây pháo đốt, phát ra nhiều tiếng nổ lớn.

Đồng thời, gần đó có nhiều người đứng cổ vũ, dùng điện thoại quay clip lại.

Đốt pháo trái phép, nhiều người bị công an mời làm việc-2
H. (áo đen) cùng 2 cô gái bị mời về trụ sở công an làm việc

Đốt pháo trái phép, nhiều người bị công an mời làm việc-3
5 cây pháo mà H. sử dụng để đốt trong đêm giao thừa

Sau đó, lực lượng chức năng mời H. và nhiều người liên quan về phường làm việc.

Làm việc với công an, H. cho biết mình mua 5 cây pháo với giá 180 nghìn đồng/cây trên mạng xã hội, mục đích đốt pháo để đón chào năm mới chứ không có mục đích gì khác.

Tổ công tác 363 Công an quận Bình Thạnh đã lập biên bản, bàn giao Công an phường 19 để tiếp tục làm rõ.

Theo Pháp Luật & Bạn Đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/tphcm-dot-phao-trai-phep-dem-giao-thua-nhieu-nguoi-bi-cong-an-moi-lam-viec-162220102110324888.htm?fbclid=IwAR1KMFbNb4ev1Al2CGe7TUaZjGLEJ-zNUuQOsJ-2qLn3GyYbY9jh2xxDskI

đốt pháo Tết Nguyên Đán

Tin tức mới nhất