Đốt than xông cho con dâu và cháu mới sinh gây cháy nhà

Sau khi đốt than hoa để chuẩn bị xông cho con dâu và cháu mới sinh, mẹ chồng đặt nồi dưới giường thì xảy ra hỏa hoạn dẫn đến cháy luôn một gian nhà cùng nhiều tài sản.

Ngày 17/3, ông Lê Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một căn nhà bị thiêu cháy.

Đốt than xông cho con dâu và cháu mới sinh gây cháy nhà-1Đốt than xông cho con dâu và cháu mới sinh gây cháy nhà-2
Căn nhà của anh Q. bị cháy, mái ngói bị sập xuống. (Ảnh: Đinh Thùy).

Thông Tiền Phong cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa 16/3 tại căn nhà của gia đình anh N.V.Q. (trú xóm Nam Lâm, xã Nghĩa Lâm). Thời điểm này, phát hiện vụ cháy nên người dân xung quanh đã lập tức chạy đến cùng người thân dùng các biện pháp dập lửa.

Đến 13h cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt, tuy nhiên nhiều tài sản, giấy tờ bên trong đã bị lửa thiêu cháy.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do việc đốt than để xông cho sản phụ và cháu mới sinh.

Đốt than xông cho con dâu và cháu mới sinh gây cháy nhà-3

Cụ thể, trưa 16/3, mẹ anh Q. đốt nồi than hoa để chuẩn bị xông cho con dâu và cháu mới sinh tại bệnh viện đang trên đường về nhà. Quá trình đốt than, người bà đã để nồi than dưới giường rồi đi ra ngoài.

Sức nóng và ngọn lửa từ nồi than đã bén lên gây cháy giường và lan sang các vật dụng trong nhà. Chỉ trong chốc lát, một gian nhà đã bị lửa thiêu cháy cùng nhiều tài sản và vật dụng khác.

Sau khi dập tắt đám cháy, trưởng thôn đã vận động người dân, hàng xóm láng giềng đến dọn dẹp, hỗ trợ gia đình anh Q. lợp lại mái tôn của nhà.

Trước đó tại Hà Tĩnh cũng xảy ra tình trạng đốt than sưởi ấm cho con dâu và cháu mới sinh khiến 3 người nhập viện cấp cứu.

Đốt than xông cho con dâu và cháu mới sinh gây cháy nhà-4
Nhiều giấy tờ quan trọng, đồ dùng và tài sản của gia đình anh Q. bị lửa thiêu cháy. (Ảnh: Đinh Thùy).

Theo báo Người Lao Động cho biết, do trời lạnh nên gia đình ông Nguyễn Tiến Tình (45 tuổi, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đốt than củi sưởi ấm. Người thân đến đưa thức ăn gọi mãi không thấy ai trả lời nên phá cửa vào thì phát hiện vợ và con ông Tình nằm bất tỉnh trên giường, ông Tình nằm dưới nền nhà, sùi bọt mép. 

Ngay sau đó, người thân đã đưa các nạn nhân vào BVĐK thị xã Kỳ Anh cấp cứu. Tại đây, vợ và con ông Tình đã tỉnh lại, riêng ông Tình bị ngộ độc nặng được chuyển lên BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng nguy kịch do não bị tổn thương. 

Tương tự là trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Cúc (67 tuổi, trú tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) do nhà có con dâu mới sinh cháu, trời lạnh gia đình đã đốt than sưởi để nằm ngủ cho ấm. Tuy nhiên, đến sáng thì người nhà vào phòng phát hiện cả 3 người bất tỉnh. Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa tới BVĐK huyện Cẩm Xuyên cấp cứu, riêng bà Cúc bị nặng hơn được chuyển lên BVĐK tỉnh Hà Tĩnh điều trị.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/dot-than-xong-cho-con-dau-va-chau-moi-sinh-gay-chay-nha-n-339131.html

cháy nhà đốt than

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao