Dự báo thời tiết ngày 29 Tết: Bắc Bộ có sương mù, trời rét đậm

Bắc bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Thời tiết ở Trung bộ rét, Tây nguyên và Nam bộ có mưa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay (20/1) ở Bắc Bộ ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa, chiều hửng nắng. Riêng phía Đông Bắc Bộ đêm 20 và sáng 21/1 có mưa  phùn và sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ít mưa, trong khi đó khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác, một số nơi có giông. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ ít mưa, ngày nắng.

Dự báo thời tiết ngày 29 Tết: Bắc Bộ có sương mù, trời rét đậm-1
Hôm nay, Hà Nội rét đậm 

Dự báo thời tiết ngày 20/1 các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ.
 
Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng vùng núi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 16-18; phía Nam 19-22 độ.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ.
 
Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.
 
Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ.

Theo Vietnamnet 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-29-tet-bac-bo-co-suong-mu-troi-ret-dam-2103056.html?fbclid=IwAR2jyjKHXvaiH_ps_0GreAK4vC-rRxBzlCcJ5wt_ba3YCiVU8UYci4RhA4M

Dự Báo Thời Tiết thời tiết

Tin tức mới nhất