Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cũng diễn biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết Hà Nội 7/7, vẫn có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất đến 35 độ, chiều tối và đêm dễ có mưa rào và giông.
Cơ quan khí tượng lưu ý, các khu vực trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Bão số 2 vẫn đang hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất lúc 16h ngày 6/7 là cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h. Đây được xem là mức gió mạnh nhất của bão số 2.
Đến 16h ngày 7/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 20–25km/h, tiến vào vùng biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), giữ cường độ cấp 11, giật cấp 14.
Trong 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng sang Tây Bắc, di chuyển với tốc độ 10-15km/h và bắt đầu suy yếu. Vị trí tâm bão lúc này ở trên vùng biển tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), cường độ giảm xuống cấp 9, giật cấp 11.
Đến 16h ngày 9/7, bão tiếp tục suy yếu, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h, và tan dần thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Tác động của bão, chiều tối và đêm 6/7, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão và gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội. Từ ngày 7/7, gió mạnh trên biển sẽ giảm dần.
Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động của giông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.
Dự báo thời tiết ngày 7/7/2025 các vùng trên cả nước:
Hà Nội
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.
Phía Tây Bắc Bộ
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Phía Đông Bắc Bộ
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Thanh Hóa - Huế
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.
Nam Bộ
Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
TPHCM
Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Theo Vietnamnet