Du học sinh Việt tại Seoul: 'Itaewon luôn đông nghịt vào Halloween'
“Thời gian đóng cửa” là một khái niệm xa lạ ở xứ sở kim chi. Giới hạn duy nhất ở đây là tửu lượng và độ chịu chi của khách hàng.
Mặc dù đã quay trở lại Việt Nam được một khoảng thời gian, Hà Trang vẫn nhớ như in những ngày cùng bạn bè đến khu phố đêm nhộn nhịp ở Itaewon, Hàn Quốc.
Ở Seoul, nếu Myeongdong là thiên đường mua sắm, Gangnam là nơi tập trung tầng lớp thượng lưu thì Itaewon được biết đến là khu phố ăn chơi nổi tiếng, sôi động bậc nhất.
Đây cũng là khu vực tập trung đông người nước ngoài sinh sống và điểm đến được khách du lịch ghé thăm nhiều nhất.
Trong lịch sử, Itaewon ban đầu là một địa điểm giải trí, hộp đêm và khu đèn đỏ của binh lính Mỹ ở Seoul. Đến nay, sự kết hợp giữa văn hóa châu Á và phương Tây đã khiến nơi này trở thành địa điểm hàng đầu trong những ngày lễ như Giáng sinh, Halloween...
Hà Trang không thể quên những ngày lễ nhộn nhịp ở Itaewon dù đã về nước một thời gian
Ăn chơi, hẹn hò phải đến Itaewon
"Việc đến Itaewon vào các dịp lễ như Halloween dường như đã trở thành việc đương nhiên", Hà Trang nói.
Thời gian sống ở Seoul, cô không còn xa lạ với những người bạn đầu tư hóa trang rất cầu kỳ để có tấm ảnh check-in tại khu phố đêm nhộn nhịp này.
"Giới trẻ Hàn Quốc đầu tư rất mạnh tay cho đêm tiệc Halloween. Từ đầu tháng 10, những người bạn của tôi đã phải đau đầu tìm ra một nhân vật để hóa trang. Bạn có thể bắt gặp bất cứ ai trên phố, từ Joker, ma cà rồng, Elsa, Maleficent… đi hòa vào dòng người đông đúc. Ở Seoul, nhiều người trẻ xem Halloween như một sự kiện thời trang điên rồ nhất", Hà Trang nhớ lại.
Itaewon ngày thường đã rất nhộn nhịp, đông đúc người qua lại. Đến những dịp lễ hội, không khí ở đây lại náo nhiệt gấp nhiều lần.
Trên những con phố nối dài, hàng loạt những nhà hàng, quán cà phê, bar, club, ánh đèn, âm nhạc… quyện vào nhau. Dòng người cứ nối đuôi, luồn lách qua từng con phố sầm uất. Không ở đâu khiến người trẻ thoải mái khi khoác lên mình những bộ trang phục Halloween kỳ lạ đó như khu phố đêm ở Seoul.
Đặc biệt, theo cảm nhận của Hà Trang, chính tinh thần theo “kiểu Brooklyn” và cuộc sống về đêm đã tạo thành nét đặc trưng riêng cho Itaewon. Dù vẫn còn một vài địa điểm vui chơi khác như ở Hongdae, tuy nhiên không nơi nào có sức hút bằng.
"Họ tươi cười, chào nhau mặc dù không quen biết. Bạn bè tôi còn có thể cao hứng nhảy nhót, pha trò bên ngoài những quán bar. Đám đông xung quanh thì hào hứng, hưởng ứng. Người trẻ sẽ ở đó đến sáng hôm sau, đến khi nào không còn sức để uống nữa. Những ngày như thế thật khó quên", Trang kể lại.
Anh Thư nhớ về Itaewon là địa điểm ăn chơi hút khách nhất Hàn Quốc
Chỉ lui tới Itaewon trong những ngày lễ nhưng với Võ Ngọc Anh Thư (22 tuổi, sinh viên Đại học Hanyang), địa điểm ăn chơi này là một nơi đầy sức hút và không bao giờ vắng khách.
Mỗi lần ghé lại đây, cô đều cảm thấy Itaewol có sự đổi mới, đặc biệt là ẩm thực.
Ảnh hưởng từ bộ phim Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon), khu vực này càng trở nên nổi tiếng. Khi khách du lịch đến xứ sở kim chi, họ đều phải ghé qua Itaewon một lần.
Dù không có truyền thống khắc bí ngô, đi xin kẹo, nhưng trong những năm gần đây, các sự kiện theo chủ đề Halloween đã xuất hiện ở các thành phố lớn và thu hút sự tham gia của giới trẻ xứ kim chi.
Trong khi các cuộc thi trang phục có thể không phổ biến, các bữa tiệc hóa trang thì ngược lại. Itaewon hoặc Hongdae là nơi thích hợp nhất để tổ chức Halloween nhờ sự thân thiện với người nước ngoài và đa dạng văn hóa.
"Hai năm trước, do dịch bệnh, việc tới đây vui chơi bị hạn chế. Dễ hiểu vì sao năm nay nơi này trở nên đông đúc đến vậy”, Thư bày tỏ.
Anh Thư nói thêm ngoài Itaewon, người Hàn cũng thích Hongdae, Kangnam, Seongsu-dong, chỗ có những quán cà phê, nhà hàng, địa điểm check-in cho giới trẻ. Tuy nhiên, "khu phố Tây" ở Seoul vẫn là nơi được lựa chọn nhiều nhất.
Itaewon là con phố ăn chơi nổi tiếng với các quán bar và cuộc vui thâu đêm tại Hàn Quốc. Có nhiều lý do khiến những ngày lễ hội tại đây luôn nhộn nhịp, thu hút nhiều du khách
Văn hóa nightlife tại "phố Tây Hàn Quốc"
Làm việc đúng tại Itaewon, khu phố sầm uất của Seoul, Phùng Minh Huy (21 tuổi, sinh viên năm 3 trường Đại học Kyung Hee) đã quen với không khí nhộn nhịp, dòng người ra vào tấp nập mỗi ngày.
Theo Huy, sự đông đúc cả ngày lẫn đêm của Itaewon giống như với khu Tây Môn Đình của Đài Loan, Lan Quế Phường của Hong Kong, Shibuya tại Tokyo và Khaosan tại Bangkok.
Còn tại Việt Nam, không khí Bùi Viện hoặc Tạ Hiện có thể so sánh với Itaewon.
Năm 2021, nam sinh cũng tham gia lễ hội hóa trang tại Itaewon nhưng do vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng người đổ về không đông như năm nay.
"Tôi làm phục vụ ở một nhà hàng Tây tại đây. Ngày nào Itaewon cũng huyên náo cả, các quán mở nhạc từ US-UK đến Kpop. Khi mới đến đây, tôi rất phấn khích với sự hòa quyện của làn sóng hallyu với văn hóa nhiều nước khác", Huy nói.
Minh Huy đã bắt đầu làm quen với cuộc sống về đêm của giới trẻ Hàn Quốc
Ngoài các lễ hội đặc sắc, Huy cho rằng văn hóa nightlife tại "phố Tây Hàn Quốc" cũng là điểm thu hút với người trẻ, du khách, khiến họ luôn muốn nán lại đến đêm để tham gia vào những cuộc vui thú vị hơn.
Càng về đêm, địa điểm này lại càng nhộn nhịp hơn bao giờ hết với tiếng nhạc huyên náo, những biển hiệu neon sáng rực và dịch vụ giải trí mở 24/24. Có những hôm ca làm việc của anh kéo dài đến tờ mờ sáng để đón tiếp các vị khách liên tục ra vào.
Theo Yonhap, trung bình mỗi năm Itaewon đón gần 2 triệu lượt khách ghé thăm.
Trước dịch Covid-19, số lượng hàng quán ở đây tăng lên theo cấp số nhân. Đặc biệt, Itaewon có cả những nhà hàng xa xỉ dành riêng cho những người thu nhập cao lẫn các hàng quán quy mô nhỏ dành cho sinh viên, người có thu nhập trung bình.
Itaewon là nơi có giá trị bất động sản thương mại đắt đỏ nhất nhì Seoul. Giá thuê nhà trung bình rơi vào khoảng 200 triệu won (khoảng 146.000 USD). Một căn nhà thuê để mở quán ăn có diện tích khá khiêm tốn, không nằm ở những trục đường trung tâm giá thuê cũng đã hơn 4.000 USD/tháng.
Tương tự ấn tượng của Huy, lần đầu sang Hàn Quốc, Hà Trang không khỏi sốc vì văn hóa “chịu chơi” của giới trẻ xứ kim chi.
“Họ sẵn sàng đi tăng 2, tăng 3. Có thể là những buổi nhậu, karaoke, sau đó là club, bar. Chơi tới sáng ở Hàn Quốc là một điều rất bình thường. Đó là lý do mà Itaewon luôn nhộn nhịp”, cô nói.
“Itaewon được ví như một con phố không ngủ. 1-2h, bạn vẫn có thể nghe tiếng cụng ly ‘Geonbae’ hay ‘Cheer’. Ngoài ra, ẩm thực ở đây cũng rất phong phú, xuất xứ từ nhiều nước như Thái Lan, Pháp, Nhật Bản, Ai Cập bên cạnh những món ăn truyền thống”, Trang nói thêm.
Hà Trang bất ngờ với văn hóa nightlife của giới trẻ Hàn Quốc
Có những ngày, cô cùng bạn bè chỉ trở về nhà khi những phương tiện giao thông công cộng bắt đầu hoạt động từ 6h.
Đối với nhiều người Hàn Quốc, cuộc sống bắt đầu vào ban đêm. Các địa điểm ở thủ đô Seoul sẽ mở cửa suốt đêm, với nhiều quán bar, club và nhà hàng để phục vụ khách hàng cho đến khi mặt trời mọc.
Mọi người say sưa uống rượu soju hoặc bia để tìm cách giải tỏa căng thẳng ban ngày.
Điều này được nhận thấy rõ ràng nhất ở những địa điểm nổi tiếng nhộn nhịp về đêm như Itaewon, nơi hàng chục vũ trường sôi động, sập sình khắp con phố. Trong số đó, quán bar Eulji-ro và hộp đêm Sangsu-dong là hai nơi được giới trẻ, sinh viên đại học thường xuyên đến.
Sau khi chính phủ gỡ bỏ những giới hạn quy định nghiêm ngặt về Covid-19, ngành giải trí về đêm ở Itaewon trở lại. Văn hóa nightlife là một phần quan trọng trong trải nghiệm của người Hàn Quốc nói chung, theo Korea Travel.
“Thời gian đóng cửa” là một khái niệm xa lạ ở xứ sở kim chi. Giới hạn duy nhất ở đây là tửu lượng và độ chịu chi của khách hàng.
Theo Zing
-
2 giờ trướcXét thấy bị cáo Trần Quí Thanh có nhiều đóng góp như tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, trong công tác phòng chống dịch Covid-19...nên VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 9-10 năm tù, thấp hơn so với khung hình phạt.
-
2 giờ trướcUBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp cùng UBND TP Vũng Tàu, Công an xác minh, làm rõ vụ việc nữ sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn “tố” bị thầy giáo quấy rối tình dục và xử lý nghiêm, không né tránh bao che.
-
2 giờ trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
2 giờ trướcCơ quan công an khuyến cáo người dân đi du lịch, nghỉ dưỡng dịp lễ cần chọn công ty uy tín và khóa cửa nhà cẩn thận, nhờ người trông coi hoặc lắp đặt camera để quan sát từ xa.
-
3 giờ trướcCảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước đang liên hệ chủ xe tải 93R 008.73 lao vào ô tô đi ngược chiều để xác định địa điểm vi phạm và lập hồ sơ xử lý.
-
6 giờ trướcTrước yêu cầu của bà Đặng Thị Kim Oanh về việc buộc trả toàn bộ cổ phần của Công ty Minh Thành, 2 dự án tại huyện Nhơn Trạch, Long Thành; bồi thường thiệt hại 531 tỷ đồng, bị cáo Trần Quý Thanh đề nghị xử lý theo pháp luật.
-
7 giờ trướcCông an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng Yên Bái về tội "vi phạm quy định về an toàn lao động".
-
7 giờ trướcKỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội được đánh giá là khốc liệt, tỷ lệ chọi cao. Tuy nhiên cũng có nhiều trường công lập điểm chuẩn rất thấp, thí sinh chỉ cần đạt 3 - 4,95 điểm/môn cũng có thể trúng tuyển.
-
8 giờ trướcMiền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa giông liên tiếp, sau đó khoảng ngày 25-26/4, nắng nóng bắt đầu gia tăng và kéo dài đến hết tháng.
-
21 giờ trướcLiên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã có báo cáo gửi Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết, 3 người bị thương xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
21 giờ trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
21 giờ trướcGã đàn ông xâm hại hàng loạt bé gái ở Hà Nội, nhưng các nạn nhân ngây thơ đều sợ hãi, không dám nói, cho đến một ngày, tất cả bị bại lộ…
-
21 giờ trướcKỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn 4.200 quả pháo hoa tầm cao và 630 giàn pháo hoa tầm thấp với thời gian 15 phút, từ 21h - 21h15 ngày 10/10/2024.
-
1 ngày trướcKhông khí tang thương bao trùm lên các gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
-
1 ngày trướcCông an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá cược thể thao.
-
1 ngày trướcLiên quan tới vụ chìm tàu cá ở Vịnh Bắc Bộ khiến 4 người mất tích, đội thợ lặn đã tìm thấy 3 thi thể ngư dân trong sáng nay.
-
1 ngày trướcBộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan giải cứu an toàn bé gái 13 tuổi bị lừa bán sang nước ngoài.
-
1 ngày trướcÔng Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái mới thông tin chi tiết về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong tại Công ty Cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái.
-
1 ngày trướcTrong khi bị cáo Trần Quí Thanh thừa nhận cho các bị hại vay tiền thì con gái là Trần Uyên Phương lại khẳng định các giao dịch là mua bán đất.
-
1 ngày trướcGiá vàng nhẫn trong nước hôm nay (23/4) tiếp đà giảm mạnh. Có thương hiệu từ đầu tuần đến nay giảm tới 2 triệu đồng, rời xa dần mốc 75 triệu đồng/lượng.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước