Tiêu Hoàng hậu, còn được biết đến với thụy hiệu Dạng Mẫn Hoàng hậu, xuất thân là công chúa của Tây Lương, con gái Lương Minh Đế. Trong sử sách, Tiêu thị luôn được miêu tả như một tuyệt sắc giai nhân hiếm có, “bảo vật của nhân gian”.

Ngay từ khi chào đời, nàng đã nổi bật với dung mạo kiều diễm như hoa mẫu đơn mới nở, vẻ đẹp dường như hội tụ mọi tinh hoa hoàn mỹ nhất.

Tương truyền, khi xem tướng mạo cho Tiêu thị, thầy bói không khỏi kinh ngạc. Sau nhiều lần gieo quẻ, người này chỉ để lại tám chữ ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh: “Mẫu nghi thiên hạ, mệnh đới đào hoa”. Lời tiên đoán ấy về sau dường như đã ứng nghiệm trọn vẹn vào cuộc đời long đong của người phụ nữ này.

Tiêu Hoàng hậu trong sử sách luôn được miêu tả như một tuyệt sắc giai nhân hiếm có, “bảo vật của nhân gian”.

Tiêu Hoàng hậu trong sử sách luôn được miêu tả như một tuyệt sắc giai nhân hiếm có, “bảo vật của nhân gian”.

Theo ghi chép, do Tiêu thị sinh vào ngày bị coi là không cát lợi, lại gặp Lương Minh Đế vốn tin vào mê tín, nên nàng bị giao cho một gia đình dân thường nuôi dưỡng. Cuộc sống nơi dân dã nghèo túng không thể che lấp khí chất cao quý bẩm sinh của nàng. Dù ăn mặc giản dị, Tiêu thị vẫn toát lên phong thái thanh tao, khác hẳn người thường.

Năm 580, để đáp lại sự trợ giúp của Lương Minh Đế trong cuộc nội chiến nhà Tùy, Tùy Văn Đế Dương Kiên ngỏ ý cầu hôn một công chúa Tây Lương cho con trai là Tấn vương Dương Quảng.

Lương Minh Đế cho xem mệnh các công chúa nhưng không ai phù hợp, cuối cùng đành cho đón Tiêu thị trở lại hoàng cung để chuẩn bị gả đi. Khi ấy, nàng mới chỉ chín tuổi nên chưa xuất giá ngay.

Trong những năm ở lại kinh thành nhà Tùy, Tiêu thị được Độc Cô Hoàng hậu hết mực yêu thương, xem như con ruột. Bà cho mời nhiều danh sư dạy nàng cầm, kỳ, thi, họa. Chỉ vài năm sau, Tiêu thị không chỉ sở hữu dung nhan khuynh thành mà còn trở thành một nữ nhân tài hoa, hiểu lễ nghi và ứng xử tinh tế.

Tiêu thị được Độc Cô Hoàng hậu hết mực yêu thương, xem như con ruột.

Tiêu thị được Độc Cô Hoàng hậu hết mực yêu thương, xem như con ruột.

Vốn nổi tiếng háo sắc, Dương Quảng ngay từ lần đầu gặp Tiêu thị đã bị nhan sắc của nàng mê hoặc. Khi Dương Quảng 25 tuổi, hôn lễ được cử hành, Tiêu thị chính thức trở thành Tấn vương phi.

Năm 600, Dương Quảng được lập làm Thái tử, nàng theo đó trở thành Thái tử phi. Đến năm 604, Tùy Văn Đế qua đời, Dương Quảng lên ngôi, tức Tùy Dạng Đế, Tiêu thị được sách phong Hoàng hậu.

Dù Tùy Dạng Đế nổi tiếng xa hoa, hậu cung mỹ nữ vô số, ông vẫn dành cho Tiêu Hoàng hậu sự tôn trọng đặc biệt. Thế nhưng, vận nước nhà Tùy nhanh chóng suy tàn. Năm 618, Vũ Văn Hóa Cập nổi loạn, sát hại Tùy Dạng Đế rồi chiếm đoạt Tiêu Hoàng hậu, vừa vì sắc đẹp của bà, vừa nhằm củng cố quyền lực. Sau đó không lâu, Vũ Văn Hóa Cập bị Đậu Kiến Đức đánh bại và giết chết.

Đậu Kiến Đức xưng vương, tiếp tục giữ Tiêu Hoàng hậu bên mình. Khi ấy, dù đã bước vào tuổi trung niên, bà vẫn giữ được dung nhan mặn mà khiến người khác say mê. Không lâu sau, thế lực người Turkic phương Bắc ngày càng lớn mạnh.

Nghĩa Thành công chúa, em gái Tùy Dạng Đế và là vợ của Hòa Thân Khả Hãn, sai sứ sang đón Tiêu Hoàng hậu. Trước sức ép đó, Đậu Kiến Đức buộc phải giao người.

Trong nhiều năm tiếp theo, Tiêu Hoàng hậu lần lượt được hai vị vua Turkic là Xử La Khả Hãn và Hiệt Lợi Khả Hãn sủng ái. Mãi đến khi Đường Thái Tông Lý Thế Dân đánh bại Đột Quyết, bà mới được hồi hương. Lúc này, Tiêu Hoàng hậu đã 48 tuổi, còn Lý Thế Dân mới 33. Sử sách ghi lại rằng nhan sắc của bà dường như không hề phai nhạt theo thời gian, thậm chí còn nổi bật hơn nhiều thiếu nữ trẻ.

Tiêu Hoàng hậu lần lượt được 6 vị vua sủng ái.

Tiêu Hoàng hậu lần lượt được 6 vị vua sủng ái. 

Lý Thế Dân vừa gặp đã bị dung mạo và sự thông tuệ của bà chinh phục, phong bà làm Tiêu Chiêu Dung. Những năm cuối đời, Tiêu Hoàng hậu sống yên bình trong hậu cung nhà Đường và qua đời ở tuổi 67.

Cuộc đời “mệnh đới đào hoa” của người phụ nữ tài sắc hiếm có ấy khép lại sau sáu lần trở thành vợ của bậc quân vương, để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Trung Hoa.

Trên màn ảnh, hình tượng Tiêu Hoàng Hậu từng được tái hiện qua nhiều tác phẩm cổ trang, trong đó nổi bật nhất là Tùy Đường Diễn Nghĩa - bộ phim truyền hình ăn khách phát sóng năm 2012. Trong phim, nữ diễn viên Bạch Băng đảm nhận vai Tiêu hậu. Với gương mặt thanh tú, Bạch Băng nhận được nhiều lời khen nhờ thể hiện được phần nào khí chất quý tộc của một bậc mẫu nghi..

Bạch Băng nhận được nhiều lời khen với vai diễn Tiêu Hoàng Hậu.

Bạch Băng nhận được nhiều lời khen với vai diễn Tiêu Hoàng Hậu.

Mới đây, một video AI phục dựng dung mạo Tiêu Hoàng Hậu dựa trên các tài liệu cổ, tranh vẽ dân gian và mô tả trong chính sử đã khiến cộng đồng mạng không khỏi choáng váng.

Hình ảnh gây bão vì độ chân thực đến kinh ngạc: một người phụ nữ với gương mặt trái xoan hài hòa, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt bình thản nhưng toát lên sự sắc sảo, quyền uy. Kiểu tóc cao được trang trí bằng trâm cài, hoa ngọc và chuỗi ngọc trai tinh xảo khiến diện mạo càng thêm sang trọng, cổ điển.

Theo Người Đưa Tin