F0 trốn khỏi bệnh viện điều trị, bắt xe khách về quê

Đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện 110, Sùng My Quả trèo tường bỏ trốn ra bắt xe khách về Hà Giang.

Chiều 4/7, ông Nguyễn Văn Giao (Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang) xác nhận đã tìm thấy thanh niên trốn khỏi bệnh viện khi đang điều trị Covid-19.

Thanh niên mắc COVID-19 bỏ trốn khỏi nơi điều trị có tên Sùng My Quả, SN 1992, trú thôn Du Già, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Ông Giao cho biết, sau khi nhận được thông báo về trường hợp F0 trốn cách ly tại Bắc Giang lên địa bàn, lực lượng chức năng đã phối hợp chặn và bắt được đối tượng khi còn đang trên xe khách.

"Ngay sau khi chặn giữ đối tượng, tất cả các hành khách trên xe đã được chúng tôi kiểm soát. Về đối tượng F0 trên, chúng tôi đã trao trả cho Bắc Giang theo quy định. Rất may, đối tượng chưa di chuyển nơi khác mà còn trên xe khách, hạn chế được số người tiếp xúc", ông Giao nói với Doanh Nghiệp và Tiếp Thị.

F0 trốn khỏi bệnh viện điều trị, bắt xe khách về quê-1
Hình ảnh cắt từ camera an ninh

Ngay khi phát hiện bệnh nhân trên xe, Sở Y tế Hà Giang bố trí toàn bộ hành khách, lái xe, phụ xe và những người liên quan thực hiện cách ly 21 ngày tại khu cách ly theo quy định.

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong khu cách ly, bố trí khu riêng biệt với các trường hợp khác tại khu cách ly tập trung và quản lý chặt chẽ tránh lây nhiễm chéo.

Trước đó, sáng cùng ngày Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) phải phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực truy tìm nam thanh niên mắc COVID-19 bỏ trốn khỏi khu điều trị bệnh viện Quân y 110 (cơ sở 2), tại xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang.

Theo Zing cho biết, Quả tạm trú tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, làm Công nhân xây dựng tại KCN Quang Châu.

Ngày 31/5/2021, thanh niên này nhập viện tại cơ sở điều trị bệnh trường Cao đẳng Việt Hàn, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang.

Ngày 29/6/2021 anh ta được làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với Covid-19.

Ngày 3/7/2021, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Quân y 110, cơ sở 2, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang (điều trị tại phòng số 09).

Đến rạng sáng 4/7/2021, y tự ý trốn khỏi bệnh viện. Đặc điểm bệnh nhân Sùng My Quả cao khoảng 1m68, người gầy, tóc dày; khi bỏ trốn, đối tượng mặc quần sóoc bò màu xanh, áo cộc tay có cổ màu xanh.

Qua hệ thống Camera an ninh của cơ sở Bệnh viện Quân y 110 cho thấy, bệnh nhân tự ý ra khỏi phòng điều trị vào khoảng 2h38p ngày 4/7 rồi trèo tường rào phía sau để trốn khỏi khu điều trị.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/thanh-nien-mac-covid19-tron-khoi-khu-dieu-tri-de-ve-que-n-268136.html

SARS-CoV-2 COVID-19 Bắc Giang

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao