Liên quan đến ca mắc Covid-19 mới tại Hải Phòng, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành truy vết các trường hợp đi cùng chuyến bay VJ 458 từ Phú Quốc về Nội Bài (Hà Nội) và lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, có trường hợp F1 là chị chị L.Th.Ng.A. (SN 1998, trú xã Nam Giang, Thọ Xuân) đi cùng chuyến bay trên với bệnh nhân Covid-19.
Tuy nhiên, sau khi máy bay hạ cánh, chị này đã về nhà, đến rất nhiều nơi khác và tiếp xúc với nhiều người.
Cụ thể, 15h ngày 22/3, chị A. đáp chuyến bay, sau đó, chị A. đi taxi ra bến bắt xe khách Hiền Lan về cơ quan tại khu 6 (thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân). Trong suốt quá trình di chuyển trên máy bay và xe khách, chị A. có đeo khẩu trang.
Ngày 23, 24/3, chị A. làm việc cả ngày tại cơ quan. Tối 24/3, chị A. đi ăn tại quán Dũng Lành (địa chỉ khu 5, thị trấn Lam Sơn) khoảng từ 19h30 đến 20h45 với 4 người làm cùng cơ quan.
Ngày 25/3, chị A. làm việc cả ngày tại cơ quan, tối đi ăn tại quán Trường Thu (khu 3, thị trấn Lam Sơn) khoảng từ 20h đến 21h30 với 3 người làm cùng.

Ảnh minh họa
Tối 25/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin chị A. là F1 nên đã liên hệ ngay, yêu cầu cách ly ngay tại phòng ở đồng thời thông báo cho Trung tâm Y tế Thọ Xuân tiến hành tiếp cận F1, điều tra, lấy mẫu và xử lý theo quy định.
Cơ quan chức năng sau đó đã lập tức điều tra, giám sát các mốc dịch tễ liên quan đồng thời truy vết, lập danh sách được 14F2 tiếp xúc gần với chị A.
Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, chị A. được chuyển ra cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện Thọ Xuân, phun khử trùng nơi ở và làm việc. Đến chiều 26/3, chị A. và 14F2 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp F2 bao gồm nhà xe Hiền Lan; quán thị chó Dũng Lành (khu 5, thị trấn Lam Sơn); quán trứng nướng Trường Thu (khu 3, thị trấn Lam Sơn (cạnh đèn xanh, đèn đỏ) và các trường hợp đến giao dịch với F1.
HT
Theo Vietnamnet
