Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương đột tử tại nơi làm việc

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi trung ương, chiều 31/1, GS.TS Lê Thanh Hải đột tử tại nơi làm việc.

Tối 31/1, theo Vietnamnet đưa tin, GS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột tử tại nơi làm việc vào chiều cùng ngày, 

Nhận được tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại bệnh viện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Hải. 

Theo một bác sĩ trưởng khoa của Bệnh viện Nhi trung ương, ông Hải có bệnh lý nền nào đặc biệt, cách đây vài ngày, vị này còn nói chuyện với ông Hải và thấy sức khỏe ông Hải vẫn bình thường. 

Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương đột tử tại nơi làm việc-1
GS.TS Lê Thanh Hải (bên phải) trong lễ bổ nhiệm chức vụ GĐ Bệnh viện Nhi trung ương tháng 4/2018

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ông Lê Thanh Hải (sinh tháng 3/1961, tại Nghệ An) là GS.TS chuyên ngành nhi khoa và đang đương nhiệm là giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, viện trưởng Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em.

Trước đó, vào năm 2010, ông được phong hàm phó giáo sư, đến năm 2018 được phong giáo sư. 

Tháng 4/2013, ông được Bộ Y tế bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Tháng 4/2018, ông được bổ nhiệm lại chức vụ giám đốc và đảm đương vị trí lãnh đạo bệnh viện từ đó đến nay.

HT (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/giam-doc-benh-vien-nhi-trung-uong-dot-tu-tai-noi-lam-viec-n-250522.html

đột tử bệnh viện nhi trung ương

Tin tức mới nhất