Giãn cách vẫn dắt chó đi dạo, nhiều người bị xử phạt 5-10 triệu

Dắt chó ra đường đi dạo trong thời gian Đà Nẵng thực hiện lệnh "ai ở đâu ở yên đó", nhiều người bị đề xuất xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

Trưa 18/8, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, vừa lập biên bản đối với 1 nam thanh niên vì vi phạm phòng chống dịch Covid-19.

Thông tin ban đầu, lúc 7h sáng nay, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an phường Hòa Minh phát hiện anh T.B.T (SN 1983, quê ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tạm trú tại đường Nam Trân, phường Hoà Minh, đang cởi trần, dắt chó đi trên vỉa hè.

Xét thấy lý do ra đường của người đàn ông này không chính đáng, lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính để đề nghị UBND quận Liên Chiểu ra quyết định đối với anh T. về hành vi "Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền", quy định tại K2, Điều 14, NĐ 117/NĐ-CP/2020.

Được biết, mức phạt mà anh T. phải nộp nằm trong khung quy định từ 5 đến 10 triệu đồng. Dự kiến, mức phạt mà người đàn ông này phải nộp là 7,5 triệu đồng.

Giãn cách vẫn dắt chó đi dạo, nhiều người bị xử phạt 5-10 triệu-1
Người đàn ông bị lập biên bản xử phạt vì dắt chó đi dạo trong thời gian giãn cách xã hội

Cùng ngày, lực lượng chức năng tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) cũng lập biên bản, đề xuất phạt 7,5 triệu đồng đối với bà H.M.X (SN 1968, trú đường Nguyễn Thế Lộc, phường An Hải Bắc).

Theo đó, bà X. bị tổ tuần tra phát hiện khi đang dùng xe máy chở 2 thú cưng đi trên đường mà không xuất trình được lý do chính đáng.

Giãn cách vẫn dắt chó đi dạo, nhiều người bị xử phạt 5-10 triệu-2
Bà X. bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì chở chó ra đường trong thời gian giãn cách

Cũng trong sáng nay, khoảng 5h30, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Hải Vân vừa phát hiện N.V.N. (SN 1998, trú phường Hòa Minh) đang điều khiển xe máy chạy trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). 

Qua kiểm tra, thanh niên này không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc đi ra ngoài theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Bước đầu, đối tượng này khai nhận, khoảng 4h30 ngày 18/8, N. đang ở nhà người quen trên đường Hoàng Văn Thái, rồi chạy xe máy đến lò mổ trên đường Hoàng Văn Thái để chở người bạn tên Nghĩa về nhà ở K960 Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), sau đó trên đường quay về thì bị tổ công tác Đồn Biên phòng Hải Vân phát hiện, tiến hành kiểm tra hành chính và đưa về đơn vị để điều tra làm rõ.

Đặc biệt, đối tượng này còn thừa nhận đã từng nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và thuộc diện quản lý tại địa phương, đang trong thời gian chờ hoàn chỉnh hồ sơ để đi cai nghiện bắt buộc.

Giãn cách vẫn dắt chó đi dạo, nhiều người bị xử phạt 5-10 triệu-3
Nam thanh niên bị lập biên bản xử phạt vì ra đường không lý do chính đáng trong thời gian giãn cách xã hội

Tiến hành test nhanh, phát hiện thanh niên này dương tính với chất ma túy đá. N. cũng thừa nhận mới sử dụng ma túy cách đây 5 ngày.

Xét thấy đối tượng này ra đường không có giấy phép, vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh của thành phố Đà Nẵng và sử dụng ma tuý trái phép.

Do đó, Đồn Biên phòng Hải Vân đã báo cáo, xin ý kiến Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố và tham mưu Ban Chỉ đạo PCD quận Liên Chiểu tiến hành bàn giao hồ sơ vụ việc trên cho công an địa phương điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/dat-cho-di-dao-trong-thoi-gian-ai-o-dau-o-yen-do-nhieu-nguoi-bi-xu-phat-tu-5-10-trieu-dong-162211808155736184.htm

giãn cách xã hội COVID-19 xử phạt

Tin tức mới nhất