Xót xa gia cảnh của 3 mẹ con tử vong

Ngày 21/6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông tin ban đầu vụ án Giết người nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên. Theo đó, ngày 20/6, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc, vào khoảng 18h cùng ngày, TDP Bãi Bằng, phường Việt Yên xảy ra vụ Giết người.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nội dung vụ việc.

Bước đầu xác định, khoảng 18h00’ cùng ngày, tại gia đình ông N.V.C, sinh năm 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên, do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N, sinh năm 1995 (con đẻ ông C), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh dùng dao tấn công chị N; cháu N.H.P, sinh năm 2016 (con chị N); cháu N.B.B, sinh năm 2020 (con chị N) và chị N.B.N, sinh năm 2011 (con nuôi ông C); sau đó đối tượng tự sát. Hậu quả: Chị N (con đẻ ông C), cháu P, cháu B và đối tượng Tuyên tử vong; chị N (con nuôi ông C) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên.

Gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong

Gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ án, sáng 21/6, tại căn nhà 2 tầng trong con ngõ nhỏ thuộc tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, gia đình và hàng xóm tổ chức hậu sự cho các nạn nhân.

Có mặt tại nhà nạn nhân, ông Nguyễn Văn T. (chú ruột chị N.) cho biết, gia đình đang cố gắng nén đau thương để chuẩn bị tang lễ. Quá sốc trước biến cố xảy ra, bố mẹ chị N. gần như suy sụp, không đủ bình tĩnh để trò chuyện với mọi người.Theo ông T., chị N. từng có gia đình riêng nhưng cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Sau khi ly hôn khoảng hai năm trước, chị và con gái về sống cùng bố mẹ đẻ tại tổ dân phố Bãi Bằng, con trai ở với bố. Mấy ngày qua, con trai nghỉ hè về thăm mẹ.

Theo báo Tiền Phong, ông T. cho biết ông không biết đối tượng sát hại chị N. (đối tượng Nguyễn Văn Tuyên) xuất hiện tại nhà chị N. từ khi nào. Chỉ đến khi em gái nuôi của chị N. là N.B.N. bị tấn công, chạy được ra ngoài kêu cứu, mọi người mới phát hiện sự việc. Lúc này, ông T. báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an đã có mặt, tổ chức phá cửa để tiếp cận hiện trường. Con trai chị N. được đưa ra ngoài và chuyển đi cấp cứu, song không qua khỏi. Chị N và con gái tử vong trong nhà. Theo người thân, tối qua, bố mẹ chị N. đi làm nên không có ở nhà. Khi nhận được tin dữ và trở về, họ gần như gục ngã trước cảnh tượng đau đớn xảy ra với con gái và hai cháu ngoại.

Nghi phạm tử vong, vụ án được xử lý thế nào?

Liên quan đến vụ án, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng Luật sư Chính Pháp) nhận định trên báo Vietnamnet, đây là vụ cuồng sát có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của nghi phạm thể hiện sự côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật khi dùng hung khí tấn công nhiều người trong cùng một gia đình, khiến nhiều nạn nhân thương vong.

"Tuy nhiên, việc đối tượng tự sát sau khi gây án sẽ gây khó khăn nhất định cho cơ quan điều tra trong quá trình làm rõ toàn bộ diễn biến, động cơ cũng như các tình tiết liên quan đến vụ việc", luật sư Cường cho biết.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Luật sư Cường cho hay, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, cơ quan công an vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Trường hợp kết quả điều tra xác định người thực hiện hành vi phạm tội duy nhất đã chết và không có đồng phạm hay người liên quan khác, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

"Về nguyên tắc, pháp luật tố tụng hình sự chỉ xử lý trách nhiệm hình sự đối với người còn sống. Nếu trong quá trình điều tra, truy tố hoặc xét xử mà người phạm tội đã chết và không có đồng phạm thì vụ án sẽ được đình chỉ theo quy định", luật sư Cường phân tích.

Mặc dù trách nhiệm hình sự không còn được đặt ra trong trường hợp nghi phạm duy nhất tử vong, song trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự vẫn có thể phát sinh. Theo quy định của pháp luật, nếu người gây án có tài sản để lại thì những người thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản được hưởng.

Khoản bồi thường sẽ bao gồm chi phí cứu chữa cho các nạn nhân trước khi tử vong, chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền cấp dưỡng (nếu có) và khoản bồi thường tổn thất tinh thần cho thân nhân người bị hại.

Luật sư Cường cũng cho rằng, thời gian qua đã xảy ra không ít vụ án đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông, dẫn đến hậu quả đau lòng. Nguyên nhân thường xuất phát từ việc một số người trẻ thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, không biết cách giải quyết mâu thuẫn trong các mối quan hệ tình cảm, đồng thời có nhận thức pháp luật hạn chế.

"Những người nóng nảy, ích kỷ, thiếu kỹ năng sống và coi thường pháp luật rất dễ thực hiện các hành vi nguy hiểm khi rơi vào trạng thái kích động. Vì vậy, ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tội phạm để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả", luật sư Cường nhấn mạnh.

Theo luật sư Cường, nhà trường và chính quyền địa phương cần quan tâm hơn đến công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên. Đồng thời, mọi người cần phát hiện sớm các biểu hiện bất thường về tâm lý, hành vi bạo lực để có biện pháp ngăn chặn.

Theo Người Đưa Tin