Gọi cựu trợ lý là 'chó', Trump nối dài danh sách kẻ thù mới

Danh sách những nhân vật bị Tổng thống Trump phỉ báng công khai trên Twitter vừa bổ sung thêm một cái tên: cựu trợ lý Nhà Trắng Omarosa Manigault Newman, một phụ nữ gốc Phi.

Theo New York Times, đối với vị tổng thống thường xuyên sử dụng Twitter để hạ nhục đối thủ, dòng trạng thái đăng ngày 14/8 nhằm công kích bà Newman vẫn bị xem là thô lỗ một cách đáng ngạc nhiên. 

Tổng thống gọi người phụ nữ từng đảm nhiệm chức vụ trợ lý cấp cao ở Nhà Trắng là "con chó" và đồ "hạ lưu điên khùng hay khóc nhè" sau khi bà cáo buộc ông kỳ thị chủng tộc và có vấn đề về tâm thần. 

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình MSNBC, bà Newman khẳng định Tổng thống Trump phân biệt đối xử với phụ nữ vì ông "cho rằng họ dưới cơ ông". Tổng thống Mỹ cũng bị cho là thường xuyên đưa ra lời lẽ xúc phạm đối với cộng đồng người thiểu số. 

"Ông ta hoàn toàn không có chút tôn trọng nào dành cho phụ nữ và cho người Mỹ gốc Phi", bà nói. 

Gọi cựu trợ lý là chó, Trump nối dài danh sách kẻ thù mới-1
Cựu trợ lý Nhà Trắng Omarosa Manigault Newman là nhân vật mới nhất bị Tổng thống Trump xúc phạm. Ảnh: Getty.

Vị tổng thống chất chứa hằn học 

Cách đây vài tuần, Tổng thống Trump gọi biên tập viên Don Lemon của kênh CNN"người đàn ông ngu ngốc nhất trên truyền hình". Ông nghi ngờ trí thông minh của vận động viên LeBron James, người được mệnh danh là "vua bóng rổ" của đội Los Angeles Lakers, đồng thời nhận xét Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Maxine Waters "có IQ thấp". Tất cả những nhân vật này đều là người da màu. 

Tuy nhiên, danh sách nạn nhân của Tổng thống Trump cũng gồm nhiều người da trắng. Ông từng gọi bà Arianna Huffington, nhà sáng lập hãng thông tấn Huffington Post, là "con chó". Một lần khác, ông viết tweet nhận xét đối thủ chính trị của mình, Thượng nghị sĩ Ted Cruz bang Texas, là "nói dối như một con chó". 

Dòng tweet được Tổng thống Trump đăng ngày 14/8 là động thái mới nhất thể hiện sự thù địch ngày càng tăng của ông đối với những người mà ông xem là đối thủ. Hầu hết lời lẽ công kích được đưa ra để xúc phạm những người chỉ trích hoặc nhằm vào cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Gần đây, Tổng thống Trump lại sử dụng Twitter để trút cơn thịnh nộ đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Jeff Sessions và một đặc vụ FBI chịu trách nhiệm điều tra việc ông có thông đồng với Nga để thao túng kết quả cuộc bầu cử năm 2016 hay không. 

"Sự thật là tổng thống có quyền bình đẳng và được phép nói ra những gì ông nhận thấy", phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders trả lời các phóng viên. Bà Sanders không xác nhận ông Trump có sử dụng từ miệt thị đối với người da màu hay không, nhưng bà cho biết ông bác bỏ việc thốt ra từ này và khẳng định tổng thống chưa bao giờ nói thế trước mặt bà. 

Bà Sanders cho biết các nhân viên tại Nhà Trắng không thể cùng làm việc với Tổng thống Trump nếu ông ấy là người kỳ thị chủng tộc. "Nếu có khoảnh khắc nào mà chúng tôi nhận thấy ông Trump đúng là người mà những đối tượng chỉ trích ông nhận xét, chúng tôi chắc chắn sẽ không ở đây", bà nói. 

Gọi cựu trợ lý là chó, Trump nối dài danh sách kẻ thù mới-2
Bà Newman cùng tham dự một cuộc họp với Tổng thống Trump vào tháng 3/2017. Ảnh: AP.

Trải qua nhiều thập kỷ làm việc trong lĩnh vực bất động sản và truyền hình, tỷ phú Donald Trump từng được nhiều người nổi tiếng gốc Phi chứng minh ông sẵn sàng bỏ qua định kiến về chủng tộc. "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson và ông bầu quyền anh Don King từng xem Trump là bạn. 

Bà Manigault Newman cũng nổi tiếng với chương trình truyền hình "Người tập sự" của ông Trump. Sau đó, trong quá trình làm việc tại Nhà Trắng, bà thường xuyên bảo vệ tổng thống trước những chỉ trích cho rằng ông phân biệt chủng tộc và bài ngoại.  

Đáp lại, ngoài việc ủng hộ Chánh Văn phòng Nhà Trắng John F. Kelly vì đã "nhanh chóng sa thải con cho đó", Tổng thống Trump còn xúc phạm cựu trợ lý của mình bằng cách gọi bà là "Omarosa kỳ quặc và loạn trí" trong một tweet khác. Ông tiếp tục công kích, cho rằng bà bị nhiều nhân viên Nhà Trắng ghét và được biết đến là một phụ nữ "hoang dã nhưng không thông minh". 

Bà Linda-Susan Beard, giám đốc Viện nghiên cứu Châu Phi tại Đại học Bryn Mawr, bang Pennsylvania, cho biết phụ nữ da màu tại Mỹ thường bị so sánh với loài chó. 

"Bình luận (của Tổng thống Trump) đã đạt được 2 mục đích: tấn công đồng thời vào vấn đề chủng tộc và giới tính", bà Beard nói. 

Ông Trump bị "phản đòn"

Hôm 14/8, đài CBS News công bố đoạn băng mà bà Newman khẳng định ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai trợ lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Trong đó, họ thảo luận cách phản ứng trong trường hợp băng ghi âm lời ông Trump xúc phạm người da màu bị rò rỉ. Tuy nhiên, các quan chức trong chiến dịch tranh cử khẳng định cuộc trò chuyện trên chưa từng tồn tại. 

Một ngày trước đó, đài NBC cũng công bố một đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa bà Newsman và Tổng thống Trump, cựu trợ lý Nhà Trắng khẳng định đoạn băng này được ghi một ngày sau khi bà bị sa thải. Trong đó, ông Trump khẳng định mình không biết gì về quyết định sa thải bà và nói: "Tôi không thích việc bà rời đi chút nào".

Tháng 12/2017, Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly thông báo quyết định cho thôi việc đối với bà Newman ở Phòng Tình huống, phòng hội nghị được bảo mật cao nhất tại Nhà Trắng. Bà Newman cũng công bố một đoạn ghi âm cuộc hội thoại này. 

Cựu trợ lý đồng thời cho biết bà còn nhiều băng ghi âm khác, và trong cuộc phỏng vấn với đài MSNBC, bà Newman khẳng định sẽ hợp tác với công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra nghi vấn tổng thống Trump thồng đồng với Nga để thao túng kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, nếu được yêu cầu. "Mọi thông tin mà họ muốn cung cấp, tôi sẽ chia sẻ", bà nói. 

Gọi cựu trợ lý là chó, Trump nối dài danh sách kẻ thù mới-3
Ông Paul Manafort, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, đang bị xét xử vì tội gian lận thuế và ngân hàng. Ảnh: Getty. 

Cuộc công kích gần đây nhất của Tổng thống Trump nhằm vào Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeff Sessions là về quá trình điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ mà ông thường xuyên gọi là "cuộc săn phù thủy". Ông Trump cho rằng cuộc điều tra này sẽ không xảy ra nếu nước Mỹ "có một bộ trưởng Bộ Tư pháp thực thụ".

Ông Paul Manafort, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, đang bị xét xử vì tội gian lận thuế và ngân hàng. Ông là người đầu tiên bị công tố viên đặc biệt Mueller truy tố. 

Quy trách nhiệm cho ông Sessions vì đã không chấm dứt cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là chiêu công kích cũ của Tổng thống Trump. Công tố viên Mueller đang xem xét các tweet của tổng thống về ông Sessions, đây là một phần trong cuộc thăm dò rộng rãi xem ông Trump có cố gắng cản trở cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ hay không. 

Ông Trump cũng đặt câu hỏi vì sao "cuộc săn phù thủy" không kết thúc với việc đặc vụ FBI Peter Strzok bị sa thải. 

"Strzok đã khơi mào cuộc săn phù thủy bất hợp pháp đó, vì sao cuộc điều tra này chưa bị chấm dứt ngay lập tức?", tổng thống viết tweet. 

Theo Zing


tin thế giới Donald Trump

Tin tức mới nhất