Hà Nội hốt hoảng cảm nhận rung lắc do ảnh hưởng động đất ở Trung Quốc

Tối 21/5, rất nhiều khu vực tại Thủ Đô Hà Nội có hiện tượng rung lắc mạnh khiến nhiều người hoang mang lo lắng.

Tối 21/5, tại nhiều khu vực trung tâm TP. Hà Nội người dân cảm nhận được sự rung lắc khá rõ rệt khiến nhiều người hoang mang. Đặc biệt là những người dân sinh sống trong các toà chung cư cao tầng.

Ngay lập tức, rất nhiều người dùng mạng xã hội đã đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về sự rung lắc bất thường tại khu vực gia đình đang sinh sống. Theo cảm nhận của nhiều người, sự rung lắc diễn ra chỉ trong vòng 1 phút khiến nhiều người thấy đau đầu như bị tụt huyết áp, tiền đình...

Hà Nội hốt hoảng cảm nhận rung lắc do ảnh hưởng động đất ở Trung Quốc-1

Đồng thời, nhiều người cho rằng ở tại chung cư, đặc biệt là ở các tầng cao sẽ cảm nhận rõ rệt nhất sự rung lắc dữ dội.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ nghi ngờ cho rằng có lẽ tại Hà Nội hoặc khu vực lân cận vừa xảy ra động đất nên mới có thể cảm nhận rõ rệt sự rung lắc.

Hà Nội hốt hoảng cảm nhận rung lắc do ảnh hưởng động đất ở Trung Quốc-2
Nhiều người hoang mang sau khi cảm nhận rõ rệt sự rung lắc

Anh N.T.T chia sẻ: "Ơ động đất ư? Chờ xem có dư chấn gì không. Lắc đến nỗi cánh cửa còn lắc qua lắc lại. Sợ quá".

Cũng cảm nhận được sự rung lắc, anh P.M.H sinh sống tại một toà chung cư cao tầng cho biết: "Em ở T.C thấy rung lắc xong mọi người chạy hết xuống sảnh. Lúc ấy đang ngồi nghỉ thấy biêng biêng đứng dậy ra phòng khách sợ hết hồn cảm giác như tòa nhà nó sắp đổ đến nơi rồi, gọi cả nhà chạy xuống sảnh".

Hà Nội hốt hoảng cảm nhận rung lắc do ảnh hưởng động đất ở Trung Quốc-3

Bạn C.C. cũng chia sẻ: "Mình cũng vậy, tưởng làm việc lâu quá bị chóng mặt hay thế nào chứ, đang ngồi mà cũng thấy quay quay. Xong nhìn lên trần thấy 2 cái đèn thả đung đưa dữ dội mới biết là động đất".

Trước thông tin xôn xao nói trên, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, vào hồi 13 giờ 48 41 giây (giờ GMT) ngày 21/5, tức 20 giờ 48 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 21/5, một trận động đất có độ lớn 5.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (25.67 độ vĩ Bắc, 99.79 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 28km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Hiện tại, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/nguoi-dan-o-chung-cu-ha-noi-hot-hoang-cam-nhan-rung-lac-manh-do-anh-huong-dong-dat-o-trung-quoc-161212105214009395.htm

động đất Hà Nội

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao