Nằm trong diện các đối tượng được tuyển thẳng không phải qua kỳ thi tuyển dụng công chức, nhưng các thủ khoa ĐH trong nước và thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi các trường nước ngoài vẫn phải vượt qua kỳ sát hạch để trở thành công chức Thủ đô.
Kết quả sát hạch rất bất ngờ, trong tổng số 43 thí sinh tham gia sát hạch có đến 9 thí sinh trượt và 5 thí sinh bỏ sát hạch.
Thủ khoa đại học không phải thi tuyển dụng công chức nhưng phải qua kỳ kiểm tra, sát hạch. Ảnh: L.M
Bằng giỏi, điểm kém
Sở Nội vụ TP Hà Nội đã ra thông báo (số 1834/TB-HĐKTSH) kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển công chức không thông qua thi trong kỳ tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2013. Theo đó, kết quả kỳ kiểm tra, sát hạch cho 43 thí sinh diện xét tuyển đặc cách (không qua thi) cho thấy có đến 14 thí sinh “không đạt yêu cầu” (trong đó 9 thí sinh có điểm không đạt và 5 thí sinh bỏ sát hạch).
Cụ thể, 9 thí sinh không đạt điểm gồm 5 thủ khoa các trường đại học trong nước (Thủ khoa ngành Tài chính – Ngân hàng dự tuyển Sở Tài chính; Thủ khoa ngành Kế toán dự tuyển vào Sở Công Thương; Thủ khoa ngành Tin học trắc địa dự tuyển vào Sở TT&TT; Thủ khoa ngành Công tác xã hội dự tuyển vào Sở LĐ,TB&XH; Thủ khoa ngành Tài chính doanh nghiệp dự tuyển vào Sở LĐ TB&XH) và 4 thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi của nước ngoài. Có điều trùng lắp đáng chú ý, cả 4 thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi của nước ngoài không đạt điểm đều học ngành Quản trị kinh doanh và đều có số điểm kiểm tra, sát hạch rất thấp (35 điểm; 30 điểm; 34,3 điểm; 36,7 điểm/thang điểm 100).
Theo tìm hiểu của chúng tôi, để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, sát hạch trên, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị rất kỹ với việc ban hành các quyết định văn bản liên quan. Ngày 1/8, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã ký quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch và phê duyệt hình thức sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển. Hình thức sát hạch: Thí sinh rút thăm câu hỏi, chuẩn bị câu trả lời bằng một bài viết trên giấy trong thời gian 60 phút; Hội đồng kiểm tra, sát hạch phỏng vấn trực tiếp thí sinh trong thời gian tối đa 15 phút, đánh giá, chấm điểm kết quả phỏng vấn theo thang điểm 100. Với 50 cán bộ được cử tham gia kiểm tra, sát hạch, thành phố Hà Nội đưa ra tiêu chuẩn: Là công chức, viên chức có ngạch tương đương với ngạch tuyển dụng trở lên, có ít nhất 5 năm công tác, hàng năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ… Không phải thủ khoa nào cũng giỏi
Trao đổi với chúng tôi ngày 29/8, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thủ khoa Hà Nội, Thạc sỹ Nguyễn Hùng Cường (Thủ khoa ĐH Luật Hà Nội năm 2007) tỏ ra hoàn toàn bất ngờ trước thông tin các thủ khoa phải trải qua kỳ kiểm tra, sát hạch nếu muốn trở thành công chức Thủ đô. “Cá nhân tôi hoàn toàn bất ngờ, bởi qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi vẫn nghĩ Hà Nội có chính sách “trải thảm đỏ” thu hút nhân tài và các Thủ khoa nếu có nguyện vọng về công tác tại các cơ quan của thành phố sẽ được tuyển thẳng chứ không phải qua kỳ kiểm tra sát hạch”, Chủ nhiệm CLB thủ khoa nói.
Theo Chủ nhiệm CLB thủ khoa, nếu Hà Nội đã tổ chức vinh danh và có chính sách “trải thảm đỏ” mời các thủ khoa về làm việc thì nên tuyển thẳng, sau một thời gian nhất định để họ thể hiện khả năng thì tổ chức đánh giá năng lực làm việc và đưa ra quyết định nhận hay không; Hoặc thành phố cho thủ khoa thi tuyển công chức cùng các đối tượng khác nhưng các thủ khoa được cộng số điểm ưu tiên nhất định. “Đã gọi là tuyển thẳng lại qua kiểm tra, sát hạch cũng không khác gì phải trải qua một kỳ thi. Hơn thế việc tổ chức kiểm tra, sát hạch làm mất đi ý nghĩa của việc “trải thảm đỏ” và việc loại các Thủ khoa sau kỳ kiểm tra, sát hạch có thể gây hiệu ứng phản cảm cho xã hội”, Thạc sỹ Nguyễn Hùng Cường bày tỏ.
Nói về việc có đến 5 thủ khoa các trường đại học trong nước và 4 thí sinh bằng giỏi của nước ngoài vẫn trượt kỳ kiểm tra, sát hạch, Thạc sỹ Nguyễn Hùng Cường cho rằng việc chấm điểm, đặc biệt qua phỏng vấn chỉ phản ánh một phần trình độ của thí sinh nên những thí sinh bị điểm thấp chưa chắc đã kém và ngược lại. Bên cạnh đó, cùng là thủ khoa nhưng chắc chắn họ không đồng đều về trình độ bởi còn phụ thuộc vào môi trường đào tạo và nỗ lực phấn đấu của mỗi cá nhân. Thạc sỹ Nguyễn Hùng Cường dẫn chứng, ngay kết quả kỳ kiểm tra, sát hạch cũng cho thấy điều đó, khi có những thủ khoa không đạt yêu cầu nhưng cũng có những thủ khoa đạt điểm rất cao.
Cũng là người từng du học nước ngoài, Thạc sỹ Nguyễn Hùng Cường cho rằng với hình thức đào tạo “trăm hoa đua nở”, có những trường đại học ở một số nước mở ra chỉ để bán bằng cấp. Do đó, việc đánh giá tấm bằng giỏi nước ngoài còn phụ thuộc bằng đó của trường nào, nước nào, nằm trong tốp bao nhiêu của các trường đại học trên thế giới. Chủ nhiệm CLB thủ khoa Hà Nội thẳng thắn: “Không phải thủ khoa nào cũng giỏi và không phải có bằng giỏi đại học nước ngoài là trình độ cao”.
Ngày 28/8, Hội đồng tuyển dụng công chức 2013 (TP Hà Nội) đã ra thông báo về kỳ thi. Theo đó, tổng số thí sinh đăng ký tuyển dụng 3.916, trong đó diện xét tuyển đặc cách 43 thí sinh (đã tổ chức sát hạch, có 14 thí sinh không đạt yêu cầu), còn 3.873 thí sinh tham gia thi tuyển.
Tưởng chỉ là một mảng tóc rụng nhỏ, người đàn ông ngoài 40 tuổi chủ quan tự mua thuốc bôi không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên ba tháng sau, anh hoảng hốt khi soi gương chỉ còn thấy da đầu.
Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện, xử lý hàng loạt cơ sở thẩm mỹ, nha khoa không phép. Thậm chí, nhiều cơ sở làm đẹp còn sử dụng thuốc, các chất để can thiệp vào cơ thể người.
Sự xuất hiện của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 nhận nhiều sự chú ý của khán giả. Sau 21 năm đăng quang, cô vẫn giữ được nét đẹp phúc hậu.
Sau hơn 3 tuần cấp cứu tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), một phụ nữ 27 tuổi ở Thanh Hóa vẫn trong tình trạng nguy kịch với tổn thương não, suy thận và mất thị lực sau khi sử dụng thực phẩm chức năng giảm cân mua trên mạng.
Tiểu Vy cho biết từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cô làm việc chăm chỉ và không ỷ lại vào sắc đẹp. Hoa hậu sinh năm 2000 nói cô nỗ lực phấn đấu để gia đình tự hào và là ước mơ của người khác.
Được tổ chức lần đầu tiên vào 1988, sau hơn 35 năm, 18 người đẹp trên khắp ba miền Tổ quốc đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Với vương miện trên đầu và quyền trượng trên tay, các Hoa hậu Việt Nam là hiện thân của những giá trị nhân văn, truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.
Trong chung kết Miss Charm 2024 ở TPHCM tối 21/12, mặt sàn sân khấu trơn khiến nhiều người đẹp vấp ngã. Đại diện Colombia vồ ếch, phải bỏ dở phần thi để đi vào cánh gà thay váy. Người đẹp Thái Lan trượt chân suýt ngã khi diễn áo tắm. Hai đại diện Đức và Ấn Độ cũng bị vấp khi diễn dạ hội.
Top 20 thí sinh trình diễn bikini ở chung kết Miss Charm 2024, diễn ra tối 21/12 tại TPHCM. Đại diện Việt Nam - Quỳnh Nga - nhận được sự ủng hộ của khán giả nước nhà.
Tại phần thi áo tắm ở bán kết Miss Charm 2024 tối 18/12, Quỳnh Nga gặp sự cố đáng tiếc trong phần chào kết. Khi cùng các thí sinh bước ra, Quỳnh Nga bị trượt chân do sàn trơn, ngã ngồi trên sân khấu. Ngay lập tức, người đẹp đứng dậy để tiếp tục màn trình diễn.
Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, Danny Mejia Romero cho biết anh vẫn còn sốc sau 3 ngày đăng quang Mr World. Ca sĩ 27 tuổi nhận định 60 thí sinh Nam vương Thế giới giỏi và tài năng, việc chiến thắng là điều rất khó. Anh đặt sẵn vé máy bay về Puerto Rico ngay sau chung kết, cuối cùng phải dời ngày, ở lại Việt Nam lại để hoàn thành vai trò tân nam vương.
Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng theo các chuyên gia y tế, người dân cần tỉnh táo và cẩn trọng khi lựa chọn các thủ thuật, cơ sở thẩm mỹ để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.