Hai hoa khôi 9x làng trượt băng thế giới

Xinh đẹp và tài năng, Kim Yuna và Mao Asada luôn là kỳ phùng địch thủ trong những giải đấu quốc tế.

kim6-3959-1380273189.jpg

Kim Yuna, sinh năm 1990, làm quen với môn trượt băng nghệ thuật khi mới lên 7 tuổi. Nhanh chóng bộc lộ những tố chất thiên tài, cô gái với đôi mắt một mí đặc trưng Hàn Quốc không mất nhiều thời gian để giành được những danh hiệu đầu tiên. Năm 12 tuổi, Kim Yuna đoạt HC vàng giải vô địch trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc, trở thành VĐV trẻ tuổi nhất đạt danh hiệu này. Kim cũng thâu tóm thêm 3 chức vô địch quốc gia 3 năm liên tiếp sau đó.

kim2-9392-1380273190.jpg

Từ năm 2006, Kim Yuna không tham gia các giải đấu trong nước mà dồn sức cho đấu trường quốc tế. Sự đầu tư đúng hướng đã mang lại những thành công vượt bậc cho cô gái trẻ tài năng này. Kim Yuna giành HC vàng giải trẻ thế giới ngay trong năm 2006, 3 lần vô địch Grand Prix (2006-2007, 2007-2008, 2009-2010), vô địch giải 4 châu lục năm 2009.

kim3-4261-1380273190.jpg

Tại Thế vận hội mùa đông 2010 tại Vancouvert, Canada, Kim xuất sắc vượt qua đối thủ "truyền kiếp" Mao Asada để giành tấm HC vàng Olympic đầu tiên với bài dự thi được đánh giá là xuất sắc trong lịch sử trượt băng nghệ thuật thế giới. Sau chuỗi những vinh quang, Kim quyết định tạm xa sân băng gần hai năm, rồi bất ngờ trở lại ấn tượng với chức vô địch thế giới năm 2013.

kim4-9361-1380273190.jpg

Không chỉ là một VĐV nổi tiếng, Kim Yuna còn là gương mặt trẻ rất được yêu mến tại xứ sở kim chi. Năm 2010, cô gái 23 tuổi vượt qua cả Tổng thống Hàn Quốc để trở thành người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đất nước.

kim5-6544-1380273190.jpg

Kim cũng giữ ngôi vị "Nữ hoàng quảng cáo" 5 năm liên tiếp tại Hàn, vượt qua nhiều tên tuổi diễn viên ca sĩ đình đám.

mao5-5490-1380273190.jpg

Đối thủ kị dơ nhất với Kim Yuna tại các giải đấu quốc tế chính là Mao Asada - VĐV tài năng người Nhật Bản. Cũng giống như Kim, Mao Asada sinh năm 1990. Cô nàng học múa ballet từ năm 3 tuổi đến 9 tuổi, sau đó mới chuyển sang tập luyện trượt băng. Xuất phát điểm chậm hơn Kim nhưng Mao lại có lợi thế về sự uốn dẻo vì nhiều năm tập luyện ballet.

mao1-3989-1380273190.jpg

Mùa giải 2002 -2003, Mao lần đầu tiên tham dự giải vô địch Nhật Bản và xuất sắc giành ngôi vị cao nhất. Tại giải trẻ Grand Prix 2004 -2005, cô gái có khuôn mặt baby này giành tấm HC vàng danh giá khi vượt qua Kim Yuna. Năm 2005, Mao tiếp tục đánh bại Kim tại giải vô địch giải trẻ thế giới.

mao2-2372-1380273191.jpg

Đến nay, Mao Asada đã 6 lần vô địch giải trượt băng Nhật Bản, hai lần vô địch thế giới (2008-2010), 3 lần vô địch giải 4 châu lục (2008, 2010 và 2013), 3 HC vàng Grand Prix Final... Mao Asada và Kim Yuna luôn là hai kỳ phùng địch thủ tại các giải đấu mà họ tham gia.

mao3-7156-1380273191.jpg

Tại Nhật Bản, Mao Asada cũng nổi tiếng không kém gì Kim ở Hàn Quốc. Cô nàng cũng là gương mặt quảng cáo đắt giá của nhiều thương hiệu uy tín. Hình ảnh của Mao phủ sóng khắp nơi, trên những show truyền hình, báo chí, thậm chí trên cả biển quảng cáo của nhiều quán ăn, nước uống... Cùng với người chị Mai Asada (cũng là một VĐV trượt băng), Mao được chọn là Đại sứ thiện chí của Canada tại Nhật Bản.

Theo Ngôi Sao


Tin tức mới nhất