Hai người tử vong trong cuộc hỗn chiến ngoài cánh đồng

Bỏ chạy đến đoạn đường cụt, 2 thanh niên ở Vĩnh Phúc cầm hung khí lao vào nghênh chiến với nhóm trai làng khiến 2 người tử vong.



Ngày 21/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ Nguyễn Văn Quỳnh (19 tuổi) và Lê Phú Qúy (16 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người. Hai thanh niên này cùng ở xã Kim Xá, huyện Tam Dương bị tình nghi tham gia cuộc hỗn chiến đêm 19/3, khiến 2 người tử vong.

Hai nguoi tu vong trong cuoc hon chien ngoai canh dong hinh anh 1
Hai nghi phạm Nguyễn Văn Quỳnh và Lê Phú Qúy. Ảnh: CAND.

Tối hôm vụ án xảy ra, Quỳnh điều khiển xe máy đèo bạn gái ở thôn bên cạnh về nhà. Lúc quay ra, nghi phạm 19 tuổi bị 6 thanh niên địa phương chặn đường nên tăng ga bỏ chạy.

Gặp Qúy, Quỳnh kể lại chuyện vừa xảy ra và rủ thanh niên này quay lại trả thù nhóm gây hấn với mình. Do đối phương áp đảo về số lượng nên 2 nghi phạm phóng xe bỏ chạy về phía cánh đồng.

Đến đoạn đường cụt, họ bị nhóm trai làng đuổi kịp. Cảnh sát xác định Quý cầm gậy tre, còn Quỳnh cầm dao lao vào hỗn chiến với thanh niên địa phương. Hậu quả vụ việc làm thanh niên 17 tuổi tử vong tại chỗ và một người khác chết trên đường đi cấp cứu.

 

Theo Zing


hỗn chiến

Tin tức mới nhất