Bóng đá Hà Lan đối mặt với rắc rối - được gọi là “Passportgate” - liên quan tới 25 cầu thủ, cả nam lẫn nữ, chuyển quốc tịch. Chính việc thay đổi quốc tịch đăng ký này khiến họ không đủ điều kiện ra sân và gặp vấn đề về giấy phép lao động.

Vụ việc bắt nguồn từ khiếu nại của CLB NAC Breda đề nghị Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) kiểm tra tư cách thi đấu của cầu thủ Dean James thuộc CLB Go Ahead Eagles. Cầu thủ sinh năm 2000 nhập quốc tịch Indonesia (theo diện có ông bà, cha mẹ người Indonesia) và khoác áo đội tuyển xứ vạn đảo 5 trận.

Dean James là một trong số nhiều cầu thủ Hà Lan chuyển sang quốc tịch Indonesia.

Dean James là một trong số nhiều cầu thủ Hà Lan chuyển sang quốc tịch Indonesia.

Theo tờ Sporza, nếu một công dân tự nguyện nhận thêm quốc tịch khác, họ không còn được tính quốc tịch Hà Lan khi đăng ký thi đấu. Trường hợp của Dean James là ví dụ điển hình khi anh chọn khoác áo đội tuyển Indonesia cách đây một năm, qua đó làm dấy lên nghi vấn về tình trạng pháp lý.

Khi không còn quốc tịch Hà Lan, các cầu thủ này bị xếp vào diện "ngoài EU". Điều đó đồng nghĩa họ phải có giấy phép cư trú và lao động hợp lệ để được thi đấu chuyên nghiệp. Vấn đề là nhiều người trong số họ hiện không đáp ứng đủ các điều kiện này.

Từ “hiệu ứng domino” ban đầu, hiện đã có khoảng 25 cầu thủ được cho là rơi vào tình cảnh tương tự - trong đó nhiều người chuyển sang quốc tịch Indonesia để khoác áo đội tuyển Đông Nam Á. Tình trạng này buộc KNVB phải vào cuộc mạnh tay.

Tuần trước, Liên đoàn bóng đá Hà Lan đã yêu cầu những cầu thủ chưa rõ tình trạng giấy phép lao động tạm thời không được thi đấu lẫn tập luyện. Nhiều CLB đã lập tức chấp hành, trong đó có NEC, FC Emmen, Go Ahead Eagles và Heracles Almelo.

Những cầu thủ Hà Lan gốc Indonesia là nguồn lực quan trọng của đội tuyển xứ vạn đảo những năm gần đây, giúp họ tiến bộ mạnh mẽ. Trong vòng 2 năm, đội tuyển này trở thành đội bóng mạnh của châu Á, tiến sâu tại Asian Cup và cạnh tranh suất dự World Cup đến vòng loại cuối cùng với đội hình thường chỉ có 1-2 cầu thủ bản địa.

Theo VTC