Sau chầu nhậu khai xuân, hàng loạt nam giới phải vào viện vì rượu rởm
Sau bữa tiệc rượu khai xuân với đồng nghiệp, người đàn ông 49 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, phải lọc máu.
Chỉ 2 ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân ngộ độc cồn methanol do uống phải rượu rởm.
HÔN MÊ, TỬ VONG VÌ RƯỢU RỞM
Nằm điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai ngày thứ 4, tình trạng của anh M. vẫn rất nặng, hôn mê, nhiễm toan chuyển hóa nặng, phải lọc máu, đặt ống nội khí quản...
Trước đó, ngày mùng 6 Tết (ngày 27/1), anh cùng 9 người khác tham gia bữa tiệc khai xuân ở công ty. Tuy nhiên trong buổi liên hoan, chỉ có 7 người (trong đó có anh M.) uống rượu. Trên đường về, anh bị ngã xe, xây xước đầu gối, không va đập đầu nhưng mắt nhìn tối sầm lại. Nửa đêm, bệnh nhân kêu đau mỏi người, mệt mỏi.
Một trong số các bệnh nhân ở Thái Bình ngộ độc methanol. Ảnh: Ngọc Trang
Sáng hôm sau, anh có biểu hiện mệt nhiều, đau bụng, đau đầu, đi lại khó khăn nên được người nhà đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu. Sau đó, anh được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả xét nghiệm cho thấy, nồng độ methanol (cồn công nghiệp) trong máu rất cao (134,7 mg/dL), nhiễm toan chuyển hóa nặng. Lúc này, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, trong khi những người uống rượu cùng ông M. chưa ai có biểu hiện tương tự.
TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết kết quả xét nghiệm mẫu rượu bệnh nhân uống cho thấy đây là rượu rởm, hàm lượng methanol chiếm hơn 58%, chỉ 1% là rượu thông thường. Cùng uống rượu với bệnh nhân còn 6 người khác vì thế rất có thể có những trường hợp khác bị ngộ độc methanol mà chưa có biểu hiện bệnh.
Mẫu rượu các bệnh nhân ở Thái Bình uống lưu trữ tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - hàm lượng methanol chiếm hơn 58%, chỉ 1% là rượu thông thường. Ảnh: Ngọc Trang
Vì vậy, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, đã vận động 6 người này từ Thái Bình lên Hà Nội để xét nghiệm. Kết quả trong số 4 người xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện thêm 2 người có nồng độ methanol trong máu cao dù chưa có biểu hiện bất thường. Hai trường hợp còn lại có thể uống rượu nên ít nên nồng độ methanol thấp.
Đại diện Trung tâm Chống độc thông tin thêm cơ sở y tế này còn tiếp nhận nhiều trường hợp bị ngộ độc methanol với nhiều hình thức khác nhau như uống rượu rởm, cồn sát trùng rởm. Đáng tiếc, một trường hợp đã tử vong là bệnh nhân 46 tuổi, ở Vĩnh Phúc do uống phải cồn sát trùng rởm - thực chất là cồn công nghiệp methanol.
Bệnh nhân này có tiền sử nghiện rượu nặng, gia đình phát hiện anh uống cồn 90 độ pha loãng. Sau uống bệnh nhân nôn nhiều, ý thức lơ mơ và vào biệnh viện tỉnh điều trị. Ý thức không cải thiện nên người bệnh được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, anh không qua khỏi.
Cũng đang phải lọc máu tại Trung tâm Chống độc là bệnh nhân L.V.Đ (57 tuổi, Vĩnh phúc). Anh có tiền sử uống nhiều rượu trong thời gian dài. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ngày nào anh cũng uống rượu. Đến chiều 29/1, anh cảm thấy mắt mờ, lên cơn co giật, hôn mê. Tại Bệnh viện Bạch Mai, người này được chẩn đoán ngộ độc do uống phải rượu rởm, phải lọc máu.
DẤU HIỆU NGỘ ĐỘC METHANOL TỪ RƯỢU TRÔI NỔI
Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, rượu ethanol khi vào cơ thể chuyển hóa rất nhanh, trong khi đó methanol lại ngược lại tốc độ chuyển hóa, đào thải rất chậm (sau 7-8 ngày vẫn có thể tồn tại trong máu). Methanol khi vào người được cơ thể chuyển thành axit formic, là chất độc hơn methanol rất nhiều, gây tổn thương mắt, thần kinh...
Đặc biệt, trong Tết, các bệnh nhân có thể uống rượu nhiều, thông thường ethanol (trong rượu thường) sẽ “cạnh tranh” với methanol (cồn công nghiệp), làm quá trình chuyển hóa methanol chậm hơn. Các biểu hiện của ngộ độc của bệnh nhân sẽ chậm hơn so với khi chỉ uống riêng rượu methanol.
Tuy nhiên, ethanol chỉ “trói chân” tạm thời methanol. Vài giờ sau, methanol sẽ chuyển hóa thành chất độc. Vì thế, sau một thời gian, người uống bỗng xuất hiện triệu chứng bất thường, thậm chí đột quỵ mà không hề biết nguyên nhân là ngộ độc rượu methanol từ trước.
Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai lưu giữ nhiều mẫu cồn sát trùng rởm, thành phần chủ yếu là methanol. Ảnh: Ngọc Trang
Về nhận diện, methanol rất giống với rượu ethanol thông thường, thậm chí còn ngọt, dễ uống hơn. Khi mới uống, bệnh nhân cũng có cảm giác giống với say rượu nên dễ bị nhầm lẫn.
Tuy nhiên, khoảng 1-2 ngày sau, bệnh nhân sẽ có biểu hiện mờ mắt, lơ mơ, thở nhanh và thở sâu giống như khó thở do nhiễm toan chuyển hóa (do có quá nhiều axit formic được chuyểno hóa từ methanol), co giật, hôn mê. Khi đến viện, hầu hết trường hợp này đã tổn thương não, mù mắt và tụt huyết áp, ở trong tình trạng nguy kịch.
TS.BS Nguyên cảnh báo từ trước, trong và sau Tết nguyên đán, ngày nào trung tâm cũng tiếp nhận các ca ngộ độc rượu bia. Các ca bệnh ghi nhận nhiều hơn sau ngày mùng 3 Tết.
"Chỉ 2 ngày sau kỳ nghỉ Tết, trung tâm tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc cồn methanol với hình thái, nguồn gốc khác nhau", TS.BS Nguyên cho biết. Ảnh: Ngọc Trang
“Chỉ 2 ngày sau kỳ nghỉ Tết, trung tâm tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc cồn methanol với hình thái, nguồn gốc khác nhau. Đó là trường hợp uống phải rượu rởm như 7 người ở Thái Bình, uống phải cồn sát trùng dởm dẫn tới tử vong (trường hợp ở Vĩnh Phúc) hay uống phải hóa chất lau chùi, hóa chất đốt… Các hóa chất này đóng chai bán một cách 'nhập nhèm' khiến người dân hiểu nhầm, mua về uống cũng dẫn tới ngộ độc. Hóa chất này tồn tại rất nhiều ở ngoài thị trường”, bác sĩ thông tin.
Cũng theo vị chuyên gia này, dù đã được cảnh báo rất nhiều nhưng chắc chắn tình trạng ngộ độc cồn methanol vẫn sẽ tiếp diễn rất nhiều. Đặc biệt, vào mùa lễ hội, tình trạng uống rượu bia càng gia tăng sẽ làm tăng nguy cơ cao xuất hiện ca ngộ độc.
“Người dân nên cố gắng hạn chế tối đa việc uống rượu. Người mắc bệnh lý về tim, động kinh, hô hấp, thể trạng gầy yếu không nên uống rượu vì khi đã bị ngộ độc thường rất nặng”, ông nhấn mạnh.
Theo VietNamNet
-
5 giờ trướcTính đến thời điểm tổ chức tang lễ, Lưu Bị đã chết được 3 tháng nhưng thi thể không có dấu hiệu phân hủy.
-
5 giờ trướcQuả sung nhỏ bé thường được dùng ăn kèm hoặc pha nước chấm, nhưng lại đem đến những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe của bạn.
-
10 giờ trướcTuần qua, công suất đỉnh hệ thống điện và nhu cầu điện đạt kỷ lục mới. Nhiều kỷ lục mới về công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ ngày đã được thiết lập.
-
19 giờ trướcBọ xít đang được bán với giá 350.000 - 400.000 đồng/kg, đắt hơn thịt bò loại ngon trong siêu thị.
-
1 ngày trướcNước dừa là thức uống giải nhiệt mùa nắng nóng nhưng không nên lạm dụng nước dừa uống hằng ngày, hoặc uống quá nhiều trong thời gian dài.
-
1 ngày trướcNgười dân ở nhiều địa phương có câu: ''Không ăn lư, hư một đời'' để nói về một loài đặc sản nổi tiếng ở Thanh Hóa, đó là con lư.
-
1 ngày trướcThời tiết nắng nóng, kỳ nghỉ kéo dài… là những nguyên nhân cơ bản khiến lượng khách tại các khu du lịch biển ở Hải Phòng và Quảng Ninh tăng đột biến dịp 30/4 - 1/5.
-
1 ngày trướcTòa nhà làm bằng gỗ Phoebe zhennan quý hiếm, được gọi là gỗ 'sợi vàng'. Người ta cho rằng nó được xây dựng vào thời nhà Minh, từ năm 1368 đến 1644.
-
1 ngày trướcMở đầu vlog đến Việt Nam, nam diễn viên Jung II Woo chia sẻ một ngày khám phá ẩm thực phố cổ Hà Nội. Tài tử "Gia đình là số 1" cho biết đồ ăn Việt Nam tuyệt vời hơn những gì anh kỳ vọng.
-
1 ngày trướcTham khảo bài viết này nếu bạn muốn làm cách làm tai heo ngâm mắm chua ngọt cực bắt vị cho cả gia đình.
-
2 ngày trướcVỏ của khoai lang hiếm khi được mọi người giữ lại, vì cho rằng nó không sạch và không tốt cho sức khỏe.
-
2 ngày trướcKhi các chính phủ trên toàn thế giới cố gắng cắt giảm lượng khí thải carbon, ngày càng có nhiều thành phố khuyến khích người dân từ bỏ ô tô chuyển sang đi xe đạp.
-
2 ngày trướcDịp lễ này, có ngày anh Thắng chạy 130 chuyến chở khách từ bãi xe đến chân thác Nàng Tiên (Vân Hồ, Sơn La) và ngược lại, thu hơn 3,2 triệu đồng.
-
2 ngày trướcChúng ta thường ăn phần nhân bên trong đỏ mọng của quả dưa hấu nhưng phần cùi trắng của dưa hấu cũng có những tác dụng có thể bạn chưa biết.
-
2 ngày trướcNhân việc phố Lò Đúc có 3 cây sao đen có dấu hiệu bị bức tử, Hà Nội đang cho chỉnh trang hàng cây sao đen được người Pháp trồng từ đầu thế kỷ trước này, khuyến cáo sẽ xử phạt người làm hại cây. Đây là động thái cần thiết để bảo vệ cảnh quan và môi trường đô thị.
-
2 ngày trướcBài viết sẽ giải đáp cho bạn câu hỏi "có được mang đồ ăn thừa trong buffet sáng khách sạn về phòng?".
-
2 ngày trướcTheo dõi bài viết này nếu bạn muốn biết một số thực phẩm nên tránh ăn vào mùa hè để bảo vệ sức khỏe.
-
2 ngày trướcNgày thứ hai trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, nhiều người đã chọn công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai) làm địa điểm cắm trại, thư giãn và gắn kết gia đình bởi nơi đây có không gian xanh rộng, nhiều cây xanh.
-
2 ngày trướcDưa hấu - một trong những loại quả được ưa chuộng mỗi dịp hè về bởi hương vị ngon ngọt thanh mát, nhưng ăn dưa hấu có tăng cân không?
-
3 ngày trướcUống nước lá xương sông có tác dụng gì là băn khoăn của nhiều người, hãy cùng xem giải đáp trong bài viết dưới đây.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước