Pich Votey Saravody – Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 – bất ngờ xuất hiện trong danh sách thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2025.

Trước đó, người đẹp gây chú ý khi tuyên bố từ bỏ danh hiệu Á hậu 5 để theo đuổi cơ hội tại sân chơi sắc đẹp lớn nhất quốc gia. Quyết định này khiến cộng đồng yêu sắc đẹp xôn xao, bởi Pich Votey Saravody được xem là một trong những người đẹp nổi bật và có sức ảnh hưởng nhất tại Campuchia hiện nay.

Hàng loạt người đẹp liên tiếp từ bỏ danh hiệu Hoa hậu á hậu Hòa bình

Nhiều khán giả ủng hộ Pich Votey Saravody chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2025. Cô được đánh giá cao nhờ nhan sắc nổi bật, hình thể gợi cảm và độ nhận diện quốc tế.

Dàn thí sinh năm nay bị nhận xét thiếu gương mặt nổi bật, giúp Pich Votey trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất. Ngoài ra, cô cũng nhận được sự ủng hộ từ ông Nawat – Chủ tịch Miss Grand International, hiện là Giám đốc điều hành Hoa hậu Hoàn vũ.

Trước đó, ông Nawat từng cấm thí sinh của Miss Grand dự thi các cuộc thi khác. Tuy nhiên, sau khi tiếp quản Hoa hậu Hoàn vũ, ông đã nới lỏng quy định này.

Nếu như Pich Votey từ bỏ danh hiệu để tham gia cuộc thi khác thì người đẹp Pháp Safiétou Kabengele lên tiếng về quyết định rút khỏi danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 vì những áp lực mà cô phải gánh chịu.

Vừa qua, trên trang cá nhân, cô chia sẻ: "Đôi khi, rời đi chính là cách mạnh mẽ nhất để trân trọng bản thân. Sau nhiều tháng im lặng, tôi đã chọn từ bỏ. Không phải vì tức giận, mà là muốn tìm sự bình yên và bảo vệ giá trị của tôi."

Hàng loạt người đẹp liên tiếp từ bỏ danh hiệu Hoa hậu á hậu Hòa bình

Đáng chú ý, trong top 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 có tới 3 người đẹp từ bỏ danh hiệu đó là hoa hậu Rachel Gupta, Á hậu 2 Thae Su Nyein và Á hậu 3 Safíetou Kabengele.

Hồi cuối tháng 5, người đẹp Ấn Độ - Rachel Gupta bất ngờ thông báo từ bỏ danh hiệu Miss Grand International 2024, với lý do liên quan đến trải nghiệm không tích cực với tổ chức Miss Grand International.

Hàng loạt người đẹp liên tiếp từ bỏ danh hiệu Hoa hậu á hậu Hòa bình

Rachel Gupta cũng đăng tải video chia sẻ loạt bất công cô phải chịu đựng trong 7 tháng kể từ khi đăng quang. Người đẹp cho biết hợp đồng với ban tổ chức không đảm bảo quyền lợi, khiến cô tổn thương về tinh thần.

Cô cũng tiết lộ từng bị ép thực hiện các công việc và ký kết hợp đồng mà bản thân không trực tiếp đồng ý, gây nhiều áp lực và mệt mỏi. Những chia sẻ của Rachel đang gây xôn xao trong cộng đồng sắc đẹp.

Hàng loạt người đẹp liên tiếp từ bỏ danh hiệu Hoa hậu á hậu Hòa bình

Thae Su Nyein, 17 tuổi, đại diện Myanmar, bị Ban tổ chức Miss Grand International tước danh hiệu Á hậu 2 vì “hành động không phù hợp”. Quyết định được đưa ra giữa lúc cô vướng tranh cãi với tổ chức Miss Grand Myanmar khi tham dự cuộc thi vào tháng 10/2024.

Trước đó, Thae Su Nyein livestream giải bày, khẳng định không bất mãn vì trượt ngôi vị cao nhất và không trách Hoa hậu hay Á hậu 1. Tuy nhiên, cô bày tỏ nghi ngờ về kết quả các giải phụ như “Trang phục dân tộc đẹp nhất” và “Sức mạnh Quốc gia của năm”.

Người đẹp sau đó cũng tuyên bố tự nguyện trả lại vương miện và danh hiệu vì cảm thấy không nhận được sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực đã bỏ ra.

Hàng loạt người đẹp liên tiếp từ bỏ danh hiệu Hoa hậu á hậu Hòa bình