"Hậu phương" bình yên và vững chắc của Quyền Linh

- Bà xã hiền hậu, yêu thương và tin tưởng chồng cùng hai công chúa xinh đẹp, ngoan ngoãn, dễ thương là tổ ấm mà Quyền Linh luôn hướng về.

Quyền Linh không chỉ được biết đến là một diễn viên nổi tiếng, cùng với vẻ ngoài bình dị, gần gũi và đức độ, anh còn được khán giả truyền hình yêu thích cảm mến với vai trò là MC.

Sau khi kết hôn cùng Dạ Thảo, tổ ấm thêm tràn ngập niềm vui và tiếng cười khi hai thiên thần Lọ Lem và Hạt Dẻ chào đời. Bà xã Quyền Linh dành nhiều thời gian chăm sóc cho hai bé và gánh vác hết việc gia đình để nam diễn viên yên tâm hơn và có thời gian tập trung cho nghệ thuật cũng như công việc MC thường xuyên phải đi về các tỉnh xa xôi.

Sự hy sinh của Dạ Thảo được Quyền Linh trân trọng nhất là khi hai công chúa luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn và dễ thương. Anh từng tâm sự: “Con cái mang đến cho mình giá trị tinh thần rất lớn. Nó nhắc nhở mình không được dừng lại mà phải vươn lên, làm mọi thứ tốt đẹp nhất cho con mình. Bây giờ, vợ chồng tôi sống, nỗ lực chính là cho các con mình”.

Tổ ấm hạnh phúc cùng hai con gái dễ thương của Dạ Thảo -  Quyền Linh là niềm ngưỡng mộ của mọi người.







Hai công chúa được ba mẹ đặt tên rất dễ thương là Thảo Linh
và Thảo Ngọc, tên ở nhà là Lọ Lem, Hạt Dẻ.






Nếu như cô chị Lọ Lem chững chạc, hiền dịu, thì cô nàng
Hạt Dẻ với đôi mắt  to tròn đen lay láy lại khá hiếu động và nghịch ngợm
.








Hai cô con gái thừa hưởng nhiều nét đẹp từ ba mẹ, đặc biệt đều
 giống ba như đúc từ khuôn mặt, vóc dáng và tính cánh.


Hai chị em xinh đẹp, dễ thương từng được khán giả bình chọn là nhóc tỳ của năm.








Lọ Lem 7 tuổi nhưng lớn hơn các bé khác cùng trang lứa bởi vậy mẹ Thảo thường
 chọn size quần áo, giày, dép lớn hơn vài số thì bé mới mặc vừa.



Hạt Dẻ đáng yêu trong ngày sinh nhật.





Dạ Thảo là người phụ nữ tài giỏi, năng động cũng là người mẹ
đảm đang và là người vợ luôn tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình.






Giây phút hạnh phúc, bình yên khi cả gia đình được bên nhau.







Công việc bận rộn nhưng mỗi khi có thể anh đều giành hết mọi việc chăm sóc
 con cái về phía mình từ đưa đón con đi học, tắm rửa, chăm sóc, cho con ăn...






Khi đi ghi hình các chương trình từ thiện, nếu có cơ hội Quyền Linh
 đều đưa hai bé đi cùng để các con sớm có tấm lòng cảm thương,
chia sẻ đến những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

 



Quyền Linh cũng hướng cho hai con có nếp sống chan hòa, bình dị.



Qua nhiều chương trình truyền hình, về với những người nông dân
nghèo Quyền Linh càng nhận được niềm thương mến của khán giả,
 hiện anh cũng là nghệ sĩ giành được nhiều giải Mai Vàng nhất từ trước đến nay.



Với Quyền Linh anh cho rằng hiện mình đang rất giàu có, không phải nhờ
tiền bạc mà chính là nhờ người vợ hiền luôn mang lại cho anh cảm giác bình yên.



Để giữ lửa trong gia đình, Dạ Thảo đã hy sinh và hết lòng vì chồng con,
 cô và Quyền Linh luôn đồng thuận, chia sẻ với nhau trong mọi vấn đề
 cũng như  luôn tôn trọng lắng nghe và dành trọn tình yêu thương cho nhau.

Thảo Lê

Tin tức mới nhất