Gần đây, nhiều kênh YouTube liên tục đăng tải các video ngắn với tiêu đề như “Vì sao bà Lee Boo-jin luôn che tay phải?”, “Bắt gặp Lee Boo-jin trên đường phố Myeongdong”. Một số video đạt 2,8 triệu lượt xem, video khác cũng vượt 1,3 triệu lượt, cho thấy mức độ quan tâm rất lớn.

Theo nội dung các video, hình ảnh được ghi lại vào ngày 17/12/2025, khi bà Lee Boo-jin - với vai trò Chủ tịch Ủy ban Năm Du lịch Hàn Quốc - cùng Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kim Dae-hyun đi kiểm tra thực địa sự kiện “Korea Grand Sale 2026” tại Myeongdong.

can benh o samsung 1
"Công chúa Samsung" Lee Boo-jin mặc đồ rộng che đi cánh tay - Ảnh: msn.

Trong lần xuất hiện này, bà Lee Boo-jin mặc áo khoác dài màu xám nhạt, cài ghim hoa màu đen, tạo phong cách thanh lịch và trang nhã. Tuy nhiên, việc đi giày cao gót đế dày và khá cao khiến dáng đi dạng chữ bát (vòng kiềng) của bà trông thiếu ổn định, làm dấy lên nhiều bàn luận.

Không ít cư dân mạng để lại bình luận như: “Dù bước đi có vẻ khó khăn nhưng bà vẫn hoàn thành trách nhiệm, thật đáng kính trọng” hay “Đôi giày trông có vẻ rất bất tiện, mong bà giữ gìn sức khỏe”.

Theo nhiều thông tin, dáng đi của bà Lee Boo-jin được cho là liên quan đến bệnh Charcot-Marie-Tooth (CMT) - một bệnh di truyền hiếm gặp, từng được nhắc đến như bệnh lý mang tính gia đình trong dòng họ Samsung.

Gia tộc quyền lực và giàu có bậc nhất Hàn Quốc

Ông Lee Byung Chul, nhà sáng lập của “đế chế” Samsung chỉ khởi đầu từ một cửa hàng nhỏ với số vốn trị giá 25 USD (khoảng hơn 600 nghìn đồng theo tỉ giá hiện tại), để rồi vươn lên thành tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn Quốc.

can benh o samsung 4
Chủ tịch Lee Byung Chul

Sau khi ông qua đời, con trai thứ 3 của ông – ông Lee Kun Hee đã trở thành người tiếp theo nắm trong tay quyền lực tối cao tại gia tộc họ Lee. Các thành viên còn lại trong gia đình lần lượt đảm nhận các vai trò quan trọng trong những tập đoàn về các lĩnh vực như truyền thông (CJ Entertainment), bán lẻ (Shinsegae) và xây dựng (Hansol).

Cho dù tới nay đã đi qua 3 đời, thế nhưng gia tộc họ Lee vẫn chiếm trọn những vị trí quan trọng trong công việc kinh doanh, biến cả nền kinh tế Hàn Quốc tràn ngập “người họ Lee” nắm vai trò quan trọng.

Bị đeo bám bởi căn bệnh di truyền

Dù tiền tài, quyền lực có khả năng xoay vần nền kinh tế đất nước, thế nhưng “người họ Lee” lại luôn phải đối diện với một nỗi lo lớn về sức khỏe, những thành viên trong gia đình này đang phải đối mặt với căn bệnh di truyền mang tên Charcot-Marie-Tooth (bệnh teo cơ Mác). 

Charcot-Marie-Tooth là bệnh gây tổn thương dây thần kinh vận động và cảm giác. Các triệu chứng thường xuất hiện từ tuổi thiếu niên, giai đoạn trưởng thành sớm hoặc trung niên, tiến triển chậm theo thời gian. Người bệnh có thể dần mất chức năng bình thường của bàn chân, bàn tay, cẳng chân và cánh tay.

can benh o samsung 3
Ông Lee Jay-Hyun, cháu nội của Chủ tịch Lee Byung-Chul phải ngồi xe lăn do biến chứng của bệnh teo cơ khiến tay chân bị co quắp

Cảm giác với nhiệt độ, tiếp xúc và đau bị suy giảm; khối lượng cơ ở phần dưới chân teo lại, khiến người bệnh đi khập khiễng, dễ té ngã. Cơ tay và chân yếu dần, biến dạng, bàn chân thường có vòm cao, ngón cong như bàn chân quạ. Trong một số trường hợp hiếm, bệnh còn ảnh hưởng đến thị lực hoặc thính lực.

CMT được xác định do đột biến gene di truyền. Cho đến nay, đã phát hiện hơn 40 locus gene gây bệnh, với khoảng 50-100 gene liên quan đến các dạng bệnh thần kinh ngoại biên di truyền khác nhau. Theo Cơ quan Đánh giá và Thẩm định Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc, tính đến năm 2023, chỉ có 1.823 bệnh nhân được ghi nhận trên toàn quốc, cho thấy đây là bệnh rất hiếm.

Trong gia đình Samsung, bệnh được cho là di truyền từ phía gia đình bà Park Doo-eul - vợ của cố Chủ tịch sáng lập Lee Byung-chul. Những người được cho là mắc bệnh bao gồm Lee Maeng-hee, Lee Kun-hee, Lee Mi-kyung, Lee Jae-hyun và Lee Boo-jin. Việc bà Lee Boo-jin ít khi để lộ bàn tay phải trước công chúng cũng được cho là có liên quan đến căn bệnh này.

can benh o samsung 2
Con gái nhà họ Lee cũng không thoát được căn bệnh này

Hiện nay, chưa có phương pháp điều trị triệt để đối với bệnh Charcot-Marie-Tooth. Tuy nhiên, người bệnh có thể áp dụng liệu pháp vận động, phục hồi chức năng, cũng như các biện pháp điều trị giảm triệu chứng và hỗ trợ.

Trong trường hợp biến dạng bàn chân nghiêm trọng, các can thiệp chỉnh hình như nới cân gan chân, điều chỉnh hoặc chuyển gân, phẫu thuật xương hay cố định khớp có thể mang lại hiệu quả.

Bệnh tiến triển chậm, và đa số bệnh nhân vẫn có thể duy trì sinh hoạt bình thường nếu được quản lý và chăm sóc lâu dài. Trường hợp tử vong do biến chứng như suy hô hấp là rất hiếm, và bệnh nhìn chung không ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ.

Theo Người Đưa Tin