Hé lộ nguyên nhân vụ thanh niên xông vào trường chém 6 cô trò tại Thanh Hóa

Chiều 4/5, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Mãnh Chiểu Minh 4 tháng để điều tra về hành vi giết người. Theo lời khai ban đầu của Minh, hành động của y bắt nguồn từ những mâu thuẫn cá nhân với cha của cháu Lê Hữu Phước.

Liên quan đến vụ án Đỗ Mãnh Chiều Minh cầm dao xông vào trường tiểu học đâm chém khiến 1 học sinh lớp 5 tử vong, 1 cô giáo cùng 4 học sinh khác bị thương ở Thanh Hóa, theo thông tin từ Công an Thanh Hóa, nguyên nhân dẫn tới hành động sát hại dã man cháu bé Lê Hữu Phước bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ trong quan hệ xóm giềng.

Hé lộ nguyên nhân vụ thanh niên xông vào trường chém 6 cô trò tại Thanh Hóa-1
Sát thủ Đỗ Mãnh Chiểu Minh bị khống chế, bắt giam tại cơ quan CSĐT Thanh Hóa.

Cụ thể, gia đình anh Lê Văn Thuận (bố nạn nhân Lê Hữu Phước) thường xuyên mất trộm vặt, gà, vịt nên nghi cho Minh ăn trộm. Đỗ Mãnh Chiểu Minh là hàng xóm cạnh nhà anh Thuận, lại sống kiểu vô công rồi nghề, thường xuyên chơi bời lêu lổng. Nhiều lần anh Thuận đã chửi đổng, mắng xéo Minh khiến hắn nảy sinh thù hận.

Không dám làm gì anh Thuận nhưng vì thù hận nung nấu nên đến khoảng 9h ngày 3/5, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã đột nhập vào trường tiểu học Đồng Lương (xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) nơi cháu Lê Hữu Phước, con trai anh Lê Văn Thuận đang theo học. Minh xông thẳng lên tầng 2 rồi sử dụng hung khí thủ sẵn chém túi bụi vào cháu Phước và các bạn của Phước đang đứng quanh đó rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hậu quả của sự việc khiến cháu Lê Hữu Phước (lớp 5A) tử vong trên đường đến bệnh viện. 4 học sinh khác và 1 cô giáo bị thương được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện sức khỏe của các nạn nhân còn lại đã ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi chữa trị.

Ngay khi nhận được thông tin vụ trọng án, lực lượng Công an huyện Lang Chánh và Cơ quan CSĐT tỉnh Thanh Hóa đã lập tức khoanh vùng bủa vây nên chỉ sau khoảng 1h sau khi lẩn trốn, hung thủ Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã bị lực lượng công an chức năng khống chế, bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.

Xác định đối tượng Đỗ Mãnh Chiều Minh đặc biệt hung hãn và nguy hiểm đối với xã hội nên ngay buổi chiều ngày 4/5 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn cấp khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Mãnh Chiểu Minh để điều tra về hành vi giết người.

Vụ việc nghiêm trọng nói trên đã gây ra hoang mang lớn trong dư luận và người dân tại huyện Lang Chánh, đặc biệt là phụ huynh và học sinh trường Tiểu học Đồng Lương. Được biết, chiều 5/5, trường Tiểu học Đồng Lương sẽ có buổi gặp gỡ, chia sẻ với phụ huynh, học sinh, giáo viên xung quanh vụ việc vừa xảy ra.

Ban giám hiệu trường Đồng Lương đã và đang nỗ lực động viên phụ huynh yên tâm cho con tiếp tục đi học sau sự việc vừa rồi, bởi có tới hàng trăm học sinh đã nghỉ học vì sợ hãi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ.

Theo Petrotimes


thảm sát Giết Người

Tin tức mới nhất