“Tất nhiên về nguyên tắc, chỉ có đội trưởng được ra tranh luận với trọng tài, còn ngay cả HLV trưởng cũng không được. Nhưng tôi lúc ở trong sân tôi cũng nói với trọng tài chính rồi, thì cô ấy dọa tôi có muốn ăn thẻ vàng không? Tôi liền nói nếu phạt thẻ vàng thì cô ra gặp trọng tài biên mà rút thẻ. Nghe thấy thế thì trọng tài chính chỉ cười.
Tức là mình có phản ứng nhưng không có hành động gì mất lịch sự cả. Việc gây áp lực với trọng tài có thể không thay đổi được quyết định nhưng nó thể hiện chính kiến của chúng ta”.
Đó là chia sẻ của HLV Mai Đức Chung vào chiều nay (14/1), khi ông cùng tuyển nữ Việt Nam hội quân trở lại để chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2026.
Dù đã gần 1 tháng trôi qua, tuy nhiên dư âm của trận chung kết SEA Games vẫn còn khiến vị chiến lược gia 77 tuổi có nhiều tâm tư, mà nổi bật trong đó là việc trọng tài biên bắt lỗi việt vị sai, khiến tuyển nữ Việt Nam bị mất oan bàn thắng.

“Bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam đến từ một pha đánh đầu. Đó là một pha ghi bàn rất đẹp mắt, tôi xem đi xem lại rất nhiều lần. Tiếc là trọng tài không công nhận, chúng ta đành phải chịu.
Sau SEA Games, tuyển nữ Việt Nam rút ra nhiều bài học. Đầu tiên là vấn đề thể lực. Khi có thể lực thì chúng ta đá áp sát được đội bạn, khiến họ không phát huy được lối đá. Chứ nếu để họ có khoảng trống, chơi bóng dài, bóng bổng là mình thất thế ngay. Tuyển nữ Việt Nam hay U23 nam Việt Nam cũng vậy, chỉ có chơi chuyền trung bình, phối hợp nhỏ, chứ không chơi bóng dài được. Tôi nghĩ đó là chiến thuật đúng đắn.
Tiếp theo, từ việc trọng tài không công nhận bàn thắng thì tuyển nữ Việt Nam phải tạo được nhiều cơ hội như thế hơn nữa, để trọng tài không có cớ gì để từ chối được nữa”, HLV Mai Đức Chung bày tỏ.
Chia sẻ về việc tiếp tục gia hạn hợp đồng để dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam dự Asian Cup 2026, HLV Mai Đức Chung cho biết:
“Rất cảm ơn lãnh đạo VFF và tập thể tuyển nữ Việt Nam đã thuyết phục tôi rất nhiều. Phải nói rằng trong lòng tôi vẫn còn ham muốn mãnh liệt với công việc, với bóng đá, nhưng nhiều khi sức khỏe ngăn cả mình. Làm việc liên tục chắc chắn phải có sự mệt mỏi rồi. Tuy nhiên may mắn là bản thân tôi sau khi có thời gian nghỉ ngơi thì sức khỏe cũng hồi phục trở lại. Vì thế tôi quyết định trở lại với tuyển nữ Việt Nam”.

Trả lời câu hỏi về kế hoạch chuẩn bị giải đấu đồng thời cũng là vòng loại World Cup 2027, vị chiến lược gia lão làng chia sẻ:
“Tôi và toàn đội đã cùng trao đổi về kế hoạch tập luyện trong thời gian tới. Tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi 2 trận giao hữu với tuyển nữ Uzbekistan vào ngày 26/1 và 29/1 tại Hà Nội. Tới đầu tháng 2, đội bay sang Trung Quốc, đấu tập 2-3 trận với ĐTQG Trung Quốc và 1 vài đội khác nữa. Sau khi về ăn Tết Nguyên đán thì đội sẽ tiếp tục hội quân để hướng tới Asian Cup 2026”.
Ông nói thêm: “Danh sách lần này có 23 cầu thủ vừa dự SEA Games 33, đồng thời bổ sung thêm 7 nhân tố trẻ. Việc này nằm trong kế hoạch phát triển lực lượng của tuyển nữ Việt Nam.
Và điều đó cũng đã được chứng minh ở SEA Games vừa rồi khi chúng ta đá ngang ngửa với tuyển nữ Philippines. Mà theo tôi đấy phải gọi là đội Mỹ. Tuyển nữ Việt Nam vẫn đá ngang ngửa, dập tắt ý đồ chơi bóng dài, bóng bổng của đối phương nhờ lối đá phối hợp ngắn của mình".

Theo điều lệ, châu Á sẽ có 6 suất trực tiếp dự World Cup nữ 2027 và 2 suất dự vòng play-off liên lục địa. Với tuyển nữ Việt Nam, đội trước tiên đặt mục tiêu vào đến tứ kết, rồi sau đó tiếp tục hướng tới những mục tiêu xa hơn.
“Với vòng bảng Asian Cup 2026, ngoài tuyển nữ Nhật Bản vượt trội thì 3 đội Việt Nam, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa có trình độ ngang ngửa nhau. Tuyển nữ Việt Nam sẽ cố gắng để cạnh tranh vị trí nhì bảng.
Lãnh đạo VFF cũng không giao chỉ tiêu cụ thể, nhưng chúng tôi cũng tự đặt ra mục tiêu để cố gắng, quyết tâm đạt được kết quả như mong được, mà trước tiên là vị trí nhì bảng, còn sau đó thì phải chờ bóng lăn mới biết được”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.
Theo Người đưa tin