Hoa hậu Hồng Kông từ trần sau 2 tháng cắt dạ dày

Ở tuổi 51, Mã Yến đã qua đời vì ung thư dạ dày.

Ngày 13/1, người nhà của cựu Hoa hậu Hồng Kông Mã Yến đã công bố thông tin cô từ trần vào ngày 10/1 tại Mỹ sau một thời gian mắc bệnh ung thư dạ dày. Mã Yến sinh năm 1963, hưởng thọ 51 tuổi.





Trước đó, cựu Hoa hậu đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Vì bệnh tật, Mã Yến từng phải cắt bỏ dạ dày để loại trừ các khối u ác tính. Nhưng ca phẫu thuật chỉ giúp cô sống thêm được vài tháng. Những ngày cuối cùng ở viện, Mã Yến thường chán nản rời viện. Cô cũng chỉ nặng khoảng hơn 30 kg.

Thông cáo viết: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo tin Tư Mã Yến đã qua đời vào sáng ngày 10/1, trong yên bình và không hề mệt mỏi với sự động viên của người thân".


Người nhà Mã Yến cho biết trước khi qua đời, người đẹp này cảm thấy rất bình an. Cô chấp nhận sự thật bệnh tình khó có thể qua khỏi. Chồng của cô từ chối cung cấp thông tin sớm cho truyền thông vì muốn chu toàn mọi việc cho vợ. Mã Yến đã hôn mê sâu từ hai ngày trước đó.

Hà Thanh
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất