Hoa hậu Kỳ Duyên lần đầu chia sẻ kinh nghiệm du lịch Bali

Sau chuyến đi, Hoa hậu Việt Nam 2014 chia sẻ đầy đủ kinh nghiệm về cách đặt vé máy bay, chỗ ở, đi lại và tham quan.

Hoa hậu Kỳ Duyên vừa có kỳ nghỉ hè ngắn ngày ở Bali (Indonesia). Đây là hòn đảo du lịch nổi tiếng châu Á và là điểm dừng chân của không ít ngôi sao từ Hollywood đến châu Á, mới đây nhất là cặp trai tài gái sắc Song Joong Ki - Song Hye Kyo.

Chuyến đi lần này, Kỳ Duyên đi dưới dạng tự túc cùng bạn bè nên cô có khá nhiều kinh nghiệm từ việc đặt vé máy bay, ăn ở, đi lại và tham quan muốn chia sẻ lại cho người hâm mộ. Đây cũng là lần đầu tiên hoa hậu viết bài chia sẻ sau một chuyến đi và nhiệt tình trả lời các thắc mắc liên quan của độc giả.

1. Di chuyển:


 Vì từ Việt Nam đến Bali không có chặng bay thẳng nên bắt buộc phải transit tại Kuala Lumpur (Malaysia). Kỳ Duyên lựa chọn hãng Malindo Air với giá khoảng 300 USD/người (bao gồm cả hành trình từ Sài Gòn tới Bali và ngược lại). Tuy nhiên một số bạn có thể bay từ Việt Nam qua Singapore rồi đến Bali cũng được.

Theo hoa hậu, bạn nên dự trù ra 2 ngày thời gian để đi và về. Kỳ Duyên bắt đầu bay từ Việt Nam là 10h và đến tận 23h mới tới sân bay Bali. Và để tránh tình trạng thất lạc hành lý tới hôm sau mới lấy được giống Kỳ Duyên thì sau khi xuống máy bay, bạn hãy liên hệ ngay với staff của Malindo Air để lấy hành lý. Vì là chặng bay transit nên thường hành lý sẽ đi theo điểm đến cuối cùng.

2. Chỗ ở

Bali có rất nhiều khách sạn, resort "muốn hoa con mắt luôn", tuỳ từng loại giá khác nhau nhưng nhìn chung đều đẹp. Bạn có thể chọn theo từng khu vực của Bali (như Kuta, Nusa Dua...). Kỳ Duyên chọn bãi biển Nusa Dua vì ở đó rất yên bình, không khí dễ chịu. Bãi biển Kuta sẽ có sóng lớn hơn phù hợp dành cho bạn nào ưa mạo hiểm.

Kỳ Duyên thuê nơi ở tại resort Amarterra. Kinh nghiệm của hoa hậu là nên book qua các trang web không yêu cầu trả tiền khách sạn trước hoặc có thể hủy được, còn có nhiều trang web bắt buộc khách trả tiền trước, như vậy sẽ rất bị động.

3. Đồ ăn


 Theo Kỳ Duyên, về đồ ăn bạn nên mang theo mì gói, chà bông, bánh trái từ Việt Nam qua vì thực sự đồ của Bali khá khó ăn vì toàn cà ri với một số gia vị nặng mùi. Một số món như satay, cơm thì có thể ăn được.

4. Taxi
 

Ở Indonesia nói chung và Bali nói riêng chỉ có duy nhất một loại taxi tin tưởng tính tiền bằng meter được đó là taxi My Blue Bird (taxi màu xanh nhạt). Nhưng taxi này lại không có ở sân bay nên từ sân bay về tới khách sạn, các bạn nên mặc cả với mọi loại taxi ở sân bay nếu không muốn "bị chém không thương tiếc".

Có một cách để có thể xem giá qua phần mềm Uber. Từ đó, bạn có thể trả thêm đôi chút so với giá này nếu đi taxi thường.

5. Điểm tham quan


 


Hoa hậu ấn tượng nhất với ngôi đền Tanah Lot mà theo cô là "nếu có một lần đến với Bali thì đừng bao giờ bỏ lỡ ngôi đền này". Đi taxi mất 30 phút từ Nusa Dua, mua vé vào cửa mất 60.000 RpI cho một người (khoảng hơn 100.000 đồng). Đến đây, bạn có thể trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên rất hùng vĩ.

Ngôi đền Tanah Lot được xây dựng trên đỉnh của một hòn đá khổng lồ nằm giữa biển, là niềm tự hào của người dân Bali.

 

 
Theo Depplus.vn


hoa hậu Kỳ Duyên kinh nghiệm du lịch

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao