Hoa hậu ở Trung Quốc thoái trào

Với chất lượng ngày càng đi xuống và sự thờ ơ của truyền thông, các cuộc thi hoa hậu ở Trung Quốc được cho là đang thoái trào.

Những năm gần đây, các cuộc thi nhan sắc ở Trung Quốc ngày càng im ắng trên truyền thông. Khán giả khó có thể tìm thấy thông tin về các nữ hoàng sắc đẹp Trung Quốc trên báo chí hay mạng xã hội.

Bên cạnh đó, việc các hoa hậu không được đánh giá cao về nhan sắc, vướng nhiều lùm xùm sau đăng quang khiến các cuộc thi bị mất điểm. Các đại diện của Trung Quốc ở những đấu trường sắc đẹp quốc tế nhiều năm qua cũng bị cho là mờ nhạt, không nhận được sự ủng hộ từ chính khán giả quê nhà.

Nhiều năm qua, thành tích ít ỏi của Trung Quốc tại những cuộc thi sắc đẹp nằm trong Big 6 khiến khán giả thất vọng và cho rằng thi nhan sắc ở quốc gia tỷ dân đang bước vào giai đoạn thoái trào.

Hoa hậu ở Trung Quốc thoái trào-1

Thời hoàng kim đã xa

Thời hoàng kim của sắc đẹp Trung Quốc được cho cách đây khoảng 10 năm, khi các cuộc thi nở rộ, danh hiệu hoa hậu được công chúng quan tâm và nhà nước cũng đầu tư cho các đại diện đi thi quốc tế.

Trung Quốc đã từng có một thời lẫy lừng khi liên tục đăng cai tổ chức cuộc thi nhan sắc uy tín, lâu đời nhất thế giới – Miss World. Gần đây nhất, họ là chủ nhà của các mùa giải 2015, 2017 và 2018.

Hoa hậu ở Trung Quốc thoái trào-2Hoa hậu ở Trung Quốc thoái trào-3Hoa hậu ở Trung Quốc thoái trào-4
Trương Tử Lâm, Vu Văn Hà, La Tử Lâm từng khiến sắc đẹp Trung Quốc thăng hạng.

Trung Quốc cũng từng có 2 người đẹp đăng quang Hoa hậu Thế giới là Trương Tử Lâm vào năm 2007 và Vu Văn Hà vào năm 2012. Có thể nói đây là thành tích ấn tượng mà bất cứ quốc gia nào cũng ao ước.

Đặc biệt, Trương Tử Lâm được xem là một biểu tượng sắc đẹp của Trung Quốc. Cô được chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties bầu chọn là 1 trong 10 Hoa hậu Thế giới đẹp nhất mọi thời đại.

Tại Trung Quốc, các cuộc thi hoa hậu được tổ chức không chỉ với mục đích tôn vinh cái đẹp, nó là bàn đạp giúp nhiều người đẹp dấn thân vào thị trường giải trí và dễ dàng nổi tiếng, đổi đời.

Thành công của các Hoa hậu Hong Kong, Hoa hậu châu Á ATV hay Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc từng một thời khiến chiếc vương miện hoa hậu trở thành niềm khao khát của những cô gái trẻ.

Thoái trào

Vài năm trở lại đây, danh hiệu hoa hậu không còn sức hút đối với công chúng Trung Quốc. Điều đó bắt nguồn từ việc các cuộc thi nhan sắc mọc lên như nấm nhưng chất lượng thì còn nhiều điều đáng bàn.

Hầu hết cuộc thi sắc đẹp lớn ở Trung Quốc đều thoái trào cả về quy mô tổ chức, chất lượng thí sinh cũng như mức độ ảnh hưởng trên truyền thông.

Cuộc thi Miss World China từng được coi là danh giá nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều năm qua Miss World China không còn sức ảnh hưởng vì những lùm xùm trong quy chế tổ chức dẫn đến sự quay lưng của công chúng.

Hoa hậu ở Trung Quốc thoái trào-5Hoa hậu ở Trung Quốc thoái trào-6Hoa hậu ở Trung Quốc thoái trào-7
Các cuộc thi sắc đẹp ở Trung Quốc được cho là đang thoái trào.

Năm 2022, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Trung Quốc ra tuyên bố tước vương miện của người đẹp Nguyễn Nguyệt mà không có nguyên nhân. Sau đó, ban tổ chức bổ nhiệm người đẹp Tần Trạch Văn thay thế Nguyễn Nguyệt dự thi Miss World.

Báo chí sau đó vào cuộc và chỉ ra rằng ban tổ chức đã khai gian dối về bằng cấp, chức danh và tuổi tác của Tần Trạch Văn. Sự việc khiến công chúng phẫn nộ, đồng thời hé lộ góc khuất đen tối và sự đi xuống về giá trị trong các cuộc thi hoa hậu hàng đầu Trung Quốc.

Đứng sau Miss World, Miss Universe China cũng từng là cuộc thi nhan sắc được quan tâm ở Trung Quốc. Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2011 La Tử Lâm sau thành công lọt vào top 5 tại Miss Universe 2011 đã nhanh chóng nổi tiếng và được biết tới trên thị trường quốc tế. Sau đó, vào giai đoạn 2011-2014, cuộc thi được truyền thông rầm rộ, thu hút đông đảo thí sinh tham dự.

Tuy nhiên những năm gần đây, cuộc thi Miss Universe China không nhận được sự quan tâm của công chúng. Vào năm 2022, cuộc thi đổi chủ, không còn được truyền thông đều đặn. Khán giả quan tâm đến cuộc thi muốn tìm kiếm thông tin trên báo chí hay mạng xã hội cũng khó khăn.

Ngoài 2 cuộc thi lớn và uy tín trên thì các cuộc thi sắc đẹp còn lại của Trung Quốc đều bị đánh giá là xuống dốc.

Năm 2022, lần đầu tiên Trung Quốc không cử đại diện thi đấu trường Hoa hậu Quốc tế, trong khi đó quốc gia này chọn các cô gái Canada gốc Hoa để cử đi thi Hoa hậu Siêu quốc gia nhằm dễ dàng hơn trong việc xin visa.

Cuộc thi Miss Grand China từng được tổ chức vào năm 2018, có sự tham gia của đại diện Miss Grand International nhưng cũng không tạo được hiệu ứng truyền thông.

Hồi cuối năm 2021, Miss Grand China định tổ chức nhưng sau đó phải hoãn lại do dịch. Cho đến nay, các đại diện của Trung Quốc tại sân chơi Miss Grand International cũng rất thưa thớt, không được đánh giá cao về chất lượng.

Có thể thấy hầu hết cuộc thi sắc đẹp lớn trong Big 6 của Trung Quốc đều đã hạ nhiệt và không còn nhận được sự quan tâm, yêu mến của công chúng. Dù đã thoái trào, hàng năm ở Trung Quốc vẫn có nhiều cuộc thi sắc đẹp được tổ chức. Tuy nhiên, với nhiều cô gái trẻ, thi hoa hậu không còn là con đường duy nhất để nổi tiếng và đổi đời.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/hoa-hau-o-trung-quoc-thoai-trao-post1525548.tpo

Sao Hoa Ngữ Trương Tử Lâm Hoa hậu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao