Tối 4/4, theo nguồn tin của Báo Thanh tra cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại TP Hồ Chí Minh) do có liên quan tới việc sản xuất hàng giả xảy ra tại Công ty Asia Life và Công ty Chị em rọt tại TPHCM và Đắk Lắk. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 15/3/2025 đến ngày 15/5/2025.
Chiều cùng ngày, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) xử phạt vi phạm hành chính đối với Thùy Tiên, cô bị phạt 25 triệu đồng vì đã không thông báo rõ ràng cho người tiêu dùng về việc cô được tài trợ khi cung cấp thông tin sản phẩm kẹo rau củ Kera trên nền tảng mạng xã hội.
Trước đó, sau khi sự việc trở nên ầm ỹ trên mạng xã hội, Thùy Tiên mới lên tiếng xin lỗi. Miss Grand International 2021 khẳng định trước khi quyết định hợp tác, cô đã được cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng nhận của sản phẩm.
Khi có thông tin về sản phẩm, cô đã ngay lập tức liên hệ với các bên liên quan để làm rõ vấn đề. Nàng hậu cũng đã làm việc với các cơ quan chức năng và bên thứ ba để kiểm định thông tin.


Đăng quang Miss Grand International 2021 tại Thái Lan, Thùy Tiên vụt sáng trở thành nàng Hậu được ngưỡng mộ và săn đón nhất nhì showbiz Việt. 4 năm trôi qua, những tưởng mỹ nhân sinh năm 1998 sẽ mãi giữ được hình ảnh "không tì vết". Vậy nhưng, loạt ồn ào nối tiếp nhau thời gian qua khiến vị trí của người đẹp trong lòng công chúng đã hoàn toàn bị lung lay.

Gần 1 năm sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Hoa hậu Thùy Tiên bị Đặng Thùy Trang (chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo) khởi kiện.
Theo đơn khởi kiện của Đặng Thùy Trang, năm 2017, hoa hậu Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để thi Hoa khôi Nam Bộ. Cô từng viết giấy vay tiền, cam kết trả sau khi thắng giải. Thùy Trang cho biết, Thùy Tiên hứa sau khi đoạt giải sẽ làm việc để trả nợ. Song, gần 2 năm, bà nhiều lần liên lạc với Thùy Tiên để hỏi về số tiền nợ nhưng nàng hậu vẫn không có ý định trả, đồng thời còn xé giấy vay nợ.

Tuy nhiên sau đó, Thùy Tiên phủ nhận việc vay mượn này và cho biết cô không hề nhận số tiền trên. Cô khẳng định mình là nạn nhân của sự việc và đã đệ đơn kiện ngược lại bà Đặng Thùy Trang vì tội vu khống và xúc phạm danh dự.
Tháng 11/2022, Thùy Tiên phải mở họp báo giải thích. Theo Thùy Tiên, cô bị bà Đặng Thùy Trang lừa ký và in vân tay vào giấy nợ, khoản tiền này được cho là dùng để hỗ trợ cô trong quá trình dự thi Hoa khôi Nam Bộ 2017.
Tuy nhiên, Thùy Tiên khẳng định cô chưa từng nhận được bất kỳ khoản tiền nào, hay sự giúp đỡ nào từ phía bà Đặng Thùy Trang, dù đã ký vào giấy vay nợ. Luật sư của Thùy Tiên cũng khẳng định không tồn tại hành động nhận tiền hay hỗ trợ tiền bạc giữa hai bên.

Sau hơn 4 năm ồn ào tố cáo, tháng 5/2023, tòa án đã bác đơn kiện của bà Đặng Thùy Trang và tuyên Thùy Tiên không có trách nhiệm trả khoản tiền này. Đồng thời, bà Đặng Thùy Trang bị yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho Thùy Tiên với số tiền 387,6 triệu đồng.
Giải thích về hành động xé giấy vay nợ, Thùy Tiên nói đó là sự bồng bột của tuổi trẻ, không giữ được bình tĩnh nên có hành động xé văn bản. Cô cho biết khi bình tĩnh lại bản thân cũng không chấp nhận được mình và muốn xin lỗi tất cả.

P.T
Theo Thương Trường