Hóa ra đây là cách mà thợ thủ công làm ra một đôi giày J'Adior hơn 1000 USD

Đôi pumps cao 6,5 cm này là sản phẩm mới trong BST Thu Đông 2019 - 2020 của Dior và được tạo nên từ gần 230.000 mũi kim của người thợ.

Hóa ra đây là cách mà thợ thủ công làm ra một đôi giày JAdior hơn 1000 USD-1

Hóa ra đây là cách mà thợ thủ công làm ra một đôi giày JAdior hơn 1000 USD-2

Giày Pump (theo tiếng Mỹ) hoặc giày Court shoe (tiếng Anh) là danh từ dùng chung cho bất cứ mẫu giày cao gót nào bít từ mũi đến gót, mũi giày có thể nhọn hoặc bầu, độ cao từ 5-10cm. Trong BST Fall Winter 2019-2020 của Dior, nhà mốt nước Pháp vừa giới thiệu rất nhiều mẫu pumps với đủ kiểu dáng và trong đó đôi giày cao 6,5cm là phụ kiện được nhiều chị em săn đón nhất bởi không quá cao mà vẫn tôn dáng hiệu quả.

Thiết kế này là một sản phẩm của NTK Maria Grazia Chiuri và phải mất hơn 9 giờ làm việc chỉ để tạo ra một đôi J'Adior. Không đơn giản chỉ vì phải thêu đến 230.000 mũi mà đôi pumps này còn đòi hỏi sự tỉ mỉ ở cả quá trình ráp gót và may viền.


Quá trình tạo ra một đôi J'Adior pumps

Hóa ra đây là cách mà thợ thủ công làm ra một đôi giày JAdior hơn 1000 USD-3
Và đây là thành quả

Buu
Theo Vietnamnet


thương hiệu Dior giày cao gót

Tin tức mới nhất