Nội dung này được Sở GD&ĐT TP.HCM đề cập trong hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông từ năm học 2025-2026 ban hành chiều 10/9.
Trong đó, kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 được thực hiện từ 2 nguồn gồm từ ngân sách và xã hội hoá.
Đối với kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 được thực hiện từ nguồn ngân sách cho một số nội dung gồm: củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập; ôn tập, phụ đạo học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kì liền kề ở mức chưa đạt; bồi dưỡng học sinh giỏi; ôn thi tuyển sinh lớp 10, ôn thi tốt nghiệp THPT...

Học sinh phổ thông ở TP.HCM. (Ảnh: TP.HCM)
Trong đó, việc ôn thi tuyển sinh lớp 10, ôn thi tốt nghiệp THPT không quá 6 tiết/tuần, thực hiện từ đầu năm học.
Bồi dưỡng học sinh giỏi theo môn học, không quá 2 tiết/môn/tuần; thực hiện từ đầu năm học cho đến khi học sinh tham gia kỳ thi.
Củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập; ôn tập, phụ đạo học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kì liền kề ở mức chưa đạt không quá 2 tiết/môn/tuần. Các lớp đầu cấp thực hiện từ học kì 2 của năm học, còn các khối lớp còn lại thực hiện từ đầu năm học.
Còn ở buổi 1, bố trí số lượng trong tổng số buổi học/tuần bảo đảm đủ số tiết/tuần của các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn, chuyên đề học tập theo quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông.
Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh, số tiết cho buổi 1 và số tiết cho buổi 2 trong ngày, trong tuần được sắp xếp linh hoạt đúng theo thời lượng quy định, phù hợp, thuận tiện với điều kiện thực hiện của nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh.
Thời khóa biểu có thể được sắp xếp linh động. Tuy nhiên, sáng nay, Sở cũng chỉ đạo các trường không để học sinh phải học thứ bảy, tránh xáo trộn sinh hoạt của các em và gia đình.
Theo Người Đưa Tin