Hưng Yên: Nghi phạm 17 tuổi giết bà giáo hàng xóm bất ngờ đổi lời khai

Thông tin hôm nay cho biết, hung thủ đột nhập vào nhà bà T. trộm tài sản, khi bị phát hiện đã ra tay sát hại chủ nhà.

Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 5/11, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được tin báo của Công an huyện Phù Cừ về vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người bị thương xảy ra tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị T., (SN 1952, ngụ tại phố Hòa Bình, thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao) chết do bị hung thủ đâm nhiều nhát dao.

Hưng Yên: Nghi phạm 17 tuổi giết bà giáo hàng xóm bất ngờ đổi lời khai-1
Nghi phạm Đoàn Hữu Khơi. Ảnh: Cổng thông tin Công an tỉnh Hưng Yên

Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an huyện Phù Cừ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các vật chứng và tài liệu có liên quan.

Đến ngày 6/11, cơ quan CSĐT xác định đối tượng gây án là Đoàn Hữu Khơi (SN 2001 trú tại số nhà 93, phố Hòa Bình, thị trấn Trần Cao). 

Nguồn tin trên cho biết, hung thủ đột nhập vào nhà bà T. để trộm cắp tài sản, khi bị phát hiện và hô hoán, đối tượng đã dùng dao đâm khiến bà T. tử vong.

Nghe tiếng tri hô, ông Bùi Ngọc Đắc (SN 1944, hàng xóm của nạn nhân) chạy đến và bị đối tượng dùng dao đâm khiến ông Đắc bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Trước đó, ngày 6/11, lãnh đạo Công an huyện Phù Cừ cho hay, nghi phạm Đoàn Hữu Khơi khai nhận mấy ngày trước có xảy ra mâu thuẫn và cự cãi với bà T. về chuyện để con gà chạy lạc sang vườn nhà nạn nhân nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Vietnamnet


những vụ giết người dã man giết người cướp của

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao