Huy động 100 anh em, 'huyết chiến' như phim hành động

Nghe tin đồng bọn bị chém, nhóm thanh niên ở tỉnh Quảng Nam đã gọi điện huy động cả 100 người chuẩn bị hung khí đến trả thù.

 

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam ngày 3/1 cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 nghi phạm chính trong số những kẻ sử dụng hung khí gây ra vụ gây rối, đánh nhau khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 20/11/2017, Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi) đến quán bê thui ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên tìm Lương Phú Thịnh (31 tuổi; ngụ thị trấn Nam Phước) để đòi nợ.

Tại đây, Hưng tranh cãi, xô xát với Thịnh và những người trong nhóm Thịnh gồm Văn Công Vũ, Văn Phú Sen, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Dũng (cùng ngụ thị trấn Nam Phước). Trong đó, Sen đã dùng dao chém Hưng gây thương tích.

Huy động 100 anh em, huyết chiến như phim hành động-1
Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam các bị can.

Nghe tin Hưng bị chém, Võ Văn Hiếu, Huỳnh Hữu Phú, Ngô Phú Dương, Lê Văn Vũ, Phạm Ngân Vịnh (cùng ngụ thị xã Điện Bàn) đang hát karaoke tại thị trấn Nam Phước đã đến đưa bạn đi cấp cứu rồi gọi điện huy động khoảng 100 người từ Điện Bàn, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) và TP Đà Nẵng…, chuẩn bị hung khí để tìm nhóm Thịnh đánh trả.

Khoảng 22h, đối mặt nhau tại đường Nguyễn Hoàng (Quốc lộ 1 cũ, đoạn ngã ba đi Gò Nổi đến ngã tư đi Cầu Đen cũ), 2 nhóm dùng bom xăng, đá, dao, mã tấu, cây, tuýp sắt, chai thủy tinh lao vào hỗn chiến khiến 4 người bị thương.

Sự việc kéo dài hàng chục phút làm giao thông ùn tắc, người dân hoảng sợ. Khi Công an huyện Duy Xuyên đến can thiệp, họ tiếp tục ẩu đả, chống đối lại lực lượng chức năng.

Theo Người Lao Động


bạo lực đường phố tin an ninh

Tin tức mới nhất