Idol Kpop chấn thương tại lễ trao giải: Wendy (Red Velvet) suýt tan sự nghiệp

Vết thương nghiêm trọng đến mức nữ thần tượng phải khâu tổng cộng 16 mũi trên môi và mặt.

Đối với phần đông khán giả, các lễ trao giải Kpop thường là thời điểm để ăn mừng và tôn vinh một năm hoạt động vất vả của các thần tượng. Thế nhưng đôi lúc khâu tổ chức yếu kém đã khiến nhiều idol chịu những chấn thương nghiêm trọng, đến mức tưởng chừng như mất đi sự nghiệp. 

1. Wendy (Red Velvet) tại SBS Gayo Daejeon

Khi đang chuẩn bị cho SBS Gayo Daejeon 2019, Wendy bị gãy xương chậu, cổ tay và chấn thương mặt do ngã khỏi sân khấu. Tai nạn xảy ra khi Wendy đang thử âm thanh và đi lên cầu thang tầng 2 theo kịch bản.  

Khi thành viên Red Velvet bước xuống, cầu thang máy không đến kịp khiến cô bị mất thăng bằng và ngã xuống ở độ cao hơn 2 mét. Wendy nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, thế nhưng chấn thương nghiêm trọng đến mức cô mất đến 6 tuần điều trị trong bệnh viện. 

Idol Kpop chấn thương tại lễ trao giải: Wendy (Red Velvet) suýt tan sự nghiệp-1
Chiếc cầu thang nơi Wendy bị ngã

Sự việc cũng khiến màn comeback Psycho của Red Velvet phải hoãn lại, lịch trình của nhóm hoàn toàn bị gián đoạn. Trang tin Dispatch đã vào cuộc điều tra về sự việc và chỉ ra ban tổ chức SBS Gayo Daejeon 2019 đã làm chưa tốt khâu an toàn và chuẩn bị. 

Idol Kpop chấn thương tại lễ trao giải: Wendy (Red Velvet) suýt tan sự nghiệp-2
Wendy đã phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật sau chấn thương

Phía SBS cũng nhận trách nhiệm về vụ tai nạn: 

"Đường hầm ở tầng 2 tối và chật hẹp. Cầu thang máy cũng chưa sẵn sàng. Red Velvet Wendy đã phải tổng duyệt trong môi trường đó. Ít nhất nếu nhân viên dán băng dính đánh dấu xung quanh khu vực sân khấu thì Wendy đã không bị ngã". 

2. Taeyeon (SNSD) tại Seoul Music Awards  

Vẫn là một sự cố về thang máy, nhưng lần này là tại Seoul Music Awards 2014. 

Idol Kpop chấn thương tại lễ trao giải: Wendy (Red Velvet) suýt tan sự nghiệp-3

Khi Girls' Generation-TTS đang biểu diễn, một trong các thang máy đã bị sập, khiến Taeyeon bị rơi xuống hầm. Rất may là Taeyeon đã được đưa đến bệnh viện kịp thời và không gặp chấn thương nào nghiêm trọng sau đó. 

Idol Kpop chấn thương tại lễ trao giải: Wendy (Red Velvet) suýt tan sự nghiệp-4
Một kênh truyền hình đưa cảnh Taeyeon được đưa đến bệnh viện

3. Jungkook (BTS) tại MAMA  

Tại MAMA 2016, Jungkook có một phân cảnh biểu diễn ở trên cao. Do vấn đề kỹ thuật, em út của BTS đã bị treo trên dây ở tư thế nằm thẳng trong gần một phút. 

Idol Kpop chấn thương tại lễ trao giải: Wendy (Red Velvet) suýt tan sự nghiệp-5

Jungkook bị chấn thương chân sau sự cố trên, khiến anh không thể tự đi lại sau khi MAMA 2016 kết thúc. 

Idol Kpop chấn thương tại lễ trao giải: Wendy (Red Velvet) suýt tan sự nghiệp-6

4. Sowon (GFriend) tại Golden Disk Awards

Tại lễ trao giải Golden Disk Awards lần thứ 31, Sowon bị thương ở mắt cá chân sau khi trượt chân khi đang biểu diễn ca khúc Navillera. Dù rất đau đớn, Sowon vẫn cố giữ biểu cảm chuyên nghiệp và cùng GFriend hoàn tất bài hát.

Idol Kpop chấn thương tại lễ trao giải: Wendy (Red Velvet) suýt tan sự nghiệp-7
Sowon khi đang biểu diễn

Việc cố gắng trình diễn khiến Sowon sau đó đi lại khập khiễng, khiến fan hết sức đau lòng. 

Idol Kpop chấn thương tại lễ trao giải: Wendy (Red Velvet) suýt tan sự nghiệp-8
Cô phải nhờ thành viên cùng nhóm dìu đi sau đó

5. Subin (Dal Shabet) tại Bugok Hawaii Summer Festival

Idol Kpop chấn thương tại lễ trao giải: Wendy (Red Velvet) suýt tan sự nghiệp-9

Trong Bugok Hawaii Summer Festival năm 2011, Subin bị ngã và đập mặt vào một trong những máy bắn pháo hoa bằng kim loại khi trình diễn. Vết thương nghiêm trọng đến mức nữ thần tượng phải khâu tổng cộng 16 mũi trên môi và mặt. 

Idol Kpop chấn thương tại lễ trao giải: Wendy (Red Velvet) suýt tan sự nghiệp-10

Như Quỳnh
Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/idol-kpop-chan-thuong-tai-le-trao-giai-wendy-red-velvet-suyt-tan-su-nghiep-n-319455.html

Kpop

Tin tức mới nhất