Kẻ đâm người tử vong ở Láng Hạ đã có vợ con, gây án vì ghen

Dù đã có vợ con, nhưng lại có tình cảm với cô gái đi cùng nạn nhân nên nghi phạm nảy sinh ghen tuông. Hắn đã dùng dao đâm tình địch tử vong.

Như đã đưa tin, tối 15/9, một người đàn ông đi xe máy chở theo một cô gái di chuyển đên số 22 Láng Hạ thì bất ngờ bị chiếc taxi áp sát, ép dừng xe vào lề đường. 

Ngay sau đó, nam thanh niên đi trên taxi lao xuống, dùng dao đâm vào ngực của người đàn ông này gục tại chỗ, rồi kéo cô gái đi cùng nạn nhân lên ôtô rời đi.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa cùng Công an TP Hà Nội phối hợp truy bắt hung thủ gây án. 

Đối tượng gây án được xác định Lê Văn Thức (SN 1993), trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Nạn nhân bị đâm tử vong là anh N.T. (SN 1995, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), còn cô gái đi cùng xe anh T. là chị N.T.T (SN 1994), quê Yên Bái.

Kẻ đâm người tử vong ở Láng Hạ đã có vợ con, gây án vì ghen-1

Nghi phạm Lê Văn Thức 

Theo Tuổi trẻ, tại cơ quan công an, Thức khai nhận có quan hệ yêu đương với chị T. khoảng 3 năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Thức thấy bạn gái có quan hệ thân thiết với anh T. nên ghen tuông.

Tối cùng này, Thức thuê xe từ Thái Nguyên xuống Hà Nội đến cửa hàng của anh T. để tìm bạn gái nhưng không gặp nên rời đi. Lúc này, Thức bắt gặp anh T. đang chở chị T. đi qua nên thuê xe taxi bám theo. 

Khi đến phố Láng Hạ, Thức yêu cầu tài xế taxi vượt lên, chặn đầu xe, rồi lao xuống dùng dao đâm vào đầu, ngực anh T. khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau khi đi cấp cứu, rồi kéo chị T. lên taxi bỏ trốn.

Kẻ đâm người tử vong ở Láng Hạ đã có vợ con, gây án vì ghen-2

Hiện trường vụ án

VOV cho biết thêm, khi xe chạy đến khu vực thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Thức yêu cầu lái xe dừng lại giữa cầu Gia Bẩy nối đôi bờ sông Cầu.

Tại đây, đối tượng túm tóc lôi nạn nhân xuống xe. Dù nạn nhân đã quỳ xuống van xin nhưng Thức vẫn dùng dao đâm nạn nhân. Sau đó, Thức tiếp tục đưa chị T. chạy trốn.

Sau 7 giờ gây án, Thức bị Công an quận Đống Đa phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực cây xăng, ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 

Trong quá trình chạy trốn, Thức gây thương tích cho chị T., khiến cô gái bị thương nhiều vết trên cơ thể, phải nhập viện điều trị.

Đáng chú ý, Thức khai đã có vợ con đang sinh sống tại Lạng Sơn nhưng vẫn quan hệ tình cảm ngoài luồng với chị T. nhiều năm nay. Trước đó, nghi phạm đã có một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trích xuất camera vụ án mạng

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/ke-dam-nguoi-tu-vong-o-lang-ha-da-co-vo-con-gay-an-vi-ghen-n-320826.html

ghen tuông tử vong Giết Người

Tin tức mới nhất