Kẻ sát nhân vượt ngục bán điện thoại lấy tiền trốn truy nã

Sau khi trốn thoát khỏi trại giam quân đội T10, Triệu Quân Sự trộm xe máy, giật điện thoại của người dân bán cho tiệm cầm đồ lấy tiền làm lộ phí trốn truy nã.


Tung thêm cảnh khuyển tìm kẻ sát nhân 2 lần trốn trại giam Lực lượng vũ trang Quân khu 5, Bộ đội biên phòng và Công an Đà Nẵng đang huy động thêm hàng chục cảnh khuyển vào rừng sâu để truy tìm tung tích kẻ sát nhân Triệu Quân Sự.

Sau hai ngày đêm truy lùng, đến sáng ngày 6/6, lực lượng quân đội và Công an Đà Nẵng vẫn chưa bắt được Triệu Quân Sự (29 tuổi, ngụ Thái Nguyên), phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi Trại giam T10 ẩn núp trên khu rừng đặc dụng đèo Hải Vân.

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng cho hay sẽ sử dụng flycam để quan sát từ trên cao, xác định vị trí mà Sự ẩn nấp. Nếu phát hiện phạm nhân có hành vi chống trả thì có thể đề xuất quân đội tiêu diệt để tránh việc Sự có cơ hội phản kháng.

Kẻ sát nhân vượt ngục bán điện thoại lấy tiền trốn truy nã-1
Triệu Quân Sự. Ảnh: Công an cung cấp.

Trao đổi sáng 6/6, đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho hay sau khi trốn khỏi Trại giam T10, Sự liên tục gây án ở xã Bình Nguyên và Bình Chánh (huyện Bình Sơn).

"Sau khi trốn thoát khỏi trại giam, Sự giật điện thoại của chị H., sau đó lấy trộm xe máy của một người dân ngủ ở chòi canh rẫy trên núi Sơn ở xã Bình Chánh. Trên đường đào thoát, phạm nhân này bán điện thoại cho một tiệm cầm đồ ven quốc lộ 1 ở huyện Núi Thành (Quảng Nam) lấy tiền để chi phí trốn truy nã", đại tá Bình nói.

Kẻ sát nhân vượt ngục bán điện thoại lấy tiền trốn truy nã-2
Chiếc xe máy bị trộm ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 16h30 ngày 4/6, Tổ công tác Công an thành phố Đà Nẵng và Lực lượng kiểm soát quân sự phát hiện Triệu Quân Sự chạy xe máy mang biển kiểm soát 76X6-2978 chạy lên đèo Hải Vân. Người này không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Tổ công tác. Khi đến Km 912+200, Sự vứt lại xe bên đường, chạy bộ vào rừng trên núi Hải Vân.

Ngày 5/6, đại tá Lê Văn Hạnh, Giám thị Trại giam Quân sự khu vực miền Trung, Quân khu 5, đã ký quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Triệu Quân Sự về tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ, Trốn khỏi nơi giam giữ, Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích.

Bước đầu điều tra, Công an Quảng Ngãi nhận định khoảng 14h ngày 3/6, cán bộ quản lý Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho phạm nhân ra ngoài "tắm nắng" trước sân khu vực giam giữ.

Lợi dụng sơ hở, Sự lấy cành cây phá hàng rào kẽm gai Trại giam T10, đu mình trèo ra bên ngoài trốn thoát. Đây là lần thứ 2 tên này trốn thoát khỏi nhà tù quân đội.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/ke-sat-nhan-vuot-nguc-ban-dien-thoai-lay-tien-tron-truy-na-post1092669.html?fbclid=IwAR0EUqXQtgxKQmF6HnXxeha25LyA5FX4C9K2b6rJj7Rqk0BTcZFgzIYJYws

truy nã sát nhân

Tin tức mới nhất