Nathan Lee đại chiến Cao Thái Sơn

Khắc Việt 'vạch tội' Cao Thái Sơn hát lậu ca khúc Nathan Lee độc quyền

Phía Khắc Việt xác nhận đã bán độc quyền 2 ca khúc "Bình Yên Nhé" và "Yêu Thương Quay Về" cho Nathan Lee với thời hạn 3 năm.

Ngày 27/6, cộng đồng mạng xôn xao khi Cao Thái Sơn hát ca khúc Bình Yên Nhé trong 1 đêm nhạc tại California. Thời điểm này, ca khúc đã được Nathan Lee mua độc quyền trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 13/6/2021. 


Ngày 27/6, Cao Thái Sơn hát hit "Bình Yên Nhé" tại Mỹ.

Trước cáo buộc xâm phạm bản quyền ca khúc của Nathan Lee, phía Cao Thái Sơn lách luật phủ nhận "hành vi ăn cắp" vì cho rằng đến hiện tại, anh chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ nhạc sĩ Khắc Việt đề nghị ngưng hợp tác hoặc yêu cầu không sử dụng sản phẩm âm nhạc trên.

Khắc Việt vạch tội Cao Thái Sơn hát lậu ca khúc Nathan Lee độc quyền-1
Cao Thái Sơn

Đến ngày 30/6, phía Khắc Việt xác nhận với truyền thông đã bán "đứt" bản quyền hai ca khúc Bình Yên Nhé và Yêu Thương Quay Về cho Nathan Lee nên không ca sĩ nào được phép sử dụng thu âm, biểu diễn cũng như phát hành hai ca khúc trên trong thời gian quy định.

Khắc Việt vạch tội Cao Thái Sơn hát lậu ca khúc Nathan Lee độc quyền-2

Được biết, ngoài hai ca khúc của Khắc Việt, Nathan Lee còn mua "độc quyền vô thời hạn, trên mọi lãnh thổ" nhiều hit gắn liền tên tuổi Cao Thái Sơn từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung như Con Đường MưaPha Lê TímTình Yêu Trở LạiCầu Vồng Sau Mưa.

Thu Hà
Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/cao-thai-son-hat-lau-bai-cua-nathan-lee-da-mua-doc-quyen-n-267709.html

khắc việt Nathan Lee Cao Thái Sơn

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Nathan Lee đại chiến Cao Thái Sơn