Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Nhật Bản, quy tụ dàn thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đại diện của Việt Nam tại đấu trường năm nay là Lê Phương Khánh Như. Trước thềm khởi tranh, các đánh giá chuyên môn từ những diễn đàn sắc đẹp đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.
Cục diện Top 5 trong dự đoán của chuyên trang quốc tế
Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Bpageantcorner đã công bố bảng xếp hạng dự đoán thành tích sớm dành cho các ứng viên Hoa hậu Quốc tế 2026. Bảng xếp hạng này nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi của cộng đồng người hâm mộ.

Theo nhận định của chuyên trang trên, người đẹp đại diện Venezuela được đánh giá có khả năng cao nhất để chạm tay vào vương miện. Bốn vị trí còn lại trong Top 5 lần lượt gọi tên các đại diện đến từ Campuchia, Czech Republic, Nigeria và Philippines.
Đáng chú ý, đại diện Việt Nam là Lê Phương Khánh Như chưa góp mặt trong danh sách dự đoán đợt này. Điều này khiến không ít khán giả bất ngờ, bởi cô được đánh giá cao về nền tảng học vấn, khả năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp cùng kinh nghiệm trình diễn sân khấu.
Ý nghĩa thực tế từ các bảng xếp hạng nhan sắc sớm
Tuy nhiên, các chuyên gia theo dõi sắc đẹp nhận định rằng bảng xếp hạng của các chuyên trang quốc tế chỉ mang tính thời điểm và hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả chính thức. Thứ hạng dự đoán sẽ liên tục biến động khi các thí sinh bước vào các hoạt động thực tế, tham gia các phần thi phụ và tiếp xúc trực tiếp cùng ban giám khảo.

Thực tế cho thấy, việc vắng mặt ở các bảng dự đoán ban đầu không đồng nghĩa với việc đại diện mất đi cơ hội tiến sâu. Thành tích chung cuộc phụ thuộc vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phong độ ổn định xuyên suốt hành trình và mức độ đáp ứng tiêu chí khắt khe của ban tổ chức.
Hành trang và tiềm năng bứt phá của Khánh Như
Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, từng xuất sắc đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Bước ra từ cuộc thi trong nước, cô được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh một đại diện tự tin, bản lĩnh và có khả năng kết nối văn hóa linh hoạt.
Trước khi đến với đấu trường quốc tế, Khánh Như từng đảm nhận vai trò MC trong một số hoạt động thuộc khuôn khổ Miss World 2026. Trải nghiệm dẫn dắt này đã mang lại cho cô lợi thế lớn về kỹ năng làm chủ sân khấu, phong thái diễn đạt tự tin trước công chúng và kinh nghiệm xử lý tình huống trong môi trường đa quốc gia.
Bên cạnh đó, Việt Nam từng ghi dấu ấn lịch sử tại đấu trường này khi Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang ngôi vị cao nhất vào năm 2024. Thành tích này vừa là động lực, vừa tạo sự chú ý nhất định cho các đại diện kế tiếp của Việt Nam.
Hoa hậu Quốc tế là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất thế giới, đề cao sự giao lưu văn hóa và tinh thần hữu nghị quốc tế. Do đó, quá trình chuẩn bị toàn diện từ trang phục, phong thái biểu diễn đến thông điệp truyền tải sẽ là chìa khóa then chốt giúp Khánh Như tạo nên bất ngờ tại Nhật Bản vào tháng 11 tới.

Theo Báo Nghệ An