Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chìm trong mưa rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày mai (19.2), miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp, có mưa rào. Vùng núi có nơi rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn trung ương, hiện nay (18.2), một bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam nước ta.

Dự báo, khoảng chiều và tối mai (19.2), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh phía đông Bắc Bộ (trong đó có khu vực Hà Nội), sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày mai ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Từ gần sáng ngày 20.2, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Vịnh Bắc Bộ từ tối và đêm mai, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; từ ngày 20.2 ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển từ Ninh Thuận-Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước ngày 18.2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 11 - 14 độ, có nơi dưới 10 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ :18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 21-23 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 13 - 16 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 17 – 20 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ  : 14 - 17oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 17 - 20 độ, phía nam 20 - 22oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 độ; phía Nam có nơi trên 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27 độ, phía nam 28 - 31 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 – 20 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 28 – 31 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 14 – 16 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 17 – 19 độ C

Theo Dân Việt


Tin tức mới nhất